14/07/2013 - 20:11

Đề xuất Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đầu tư các công trình thuộc Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Vũ Văn Ninh, ngày 8-7-2013, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cùng lãnh đạo tỉnh Bến Tre, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đoàn công tác của Bộ tiến hành khảo sát cống đập Ba Lai và một số công trình thuộc Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre, công trình cống đập Ba Lai là một hạng mục công trình trong hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, triển khai thi công từ năm 2000, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2004. Công trình có nhiệm vụ ngăn mặn, trữ ngọt, tiêu úng, tiêu chua, rửa phèn cải tạo đất phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất cho hơn 139.000 ha diện tích đất tự nhiên, trong đó có 100.000 ha đất sản xuất nông nghiệp; kiểm soát mặn 20.100 ha đất thủy sản, góp phần giải quyết nhu cầu giao thông nối liền 2 huyện Bình Đại và Ba Tri. Công trình có quy mô: Cống có 10 khoang cửa, chiều dài đập 544m, chiều rộng đỉnh đập là 10m, tổng kinh phí đầu tư 83,3 tỉ đồng. Sau khi đưa vào sử dụng, Cống đập Ba Lai đã mang lại hiệu quả lớn cho sản xuất và đời sống nhân dân Bến Tre nói chung và nhân dân các huyện Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm nói riêng. Ngoài ra dự án còn góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Căn cứ trên kết quả khảo sát và báo cáo của tỉnh Bến Tre, các đại biểu đã thống nhất sẽ kiến nghị Chính phủ tiếp tục phân bổ vốn đầu tư các công trình còn lại như cống An Hóa, cống Thủ Cửu, cống Bến Tre, các cống Cái Quao, Bến Rớ và Tân Phú và các công trình có liên quan để hoàn chỉnh Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre.

Xuân Quang

Chia sẻ bài viết