05/01/2018 - 22:14

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Đề xuất nhiều sáng kiến và giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội 

* TP Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CT) - Sáng 5-1-2018, Văn phòng Quốc hội (QH) và Công đoàn Văn phòng QH tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn QH, Chủ tịch QH; các đồng chí Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ… đến dự. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Chiến công hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Chiến công hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Năm 2017, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) Văn phòng QH nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của QH. Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp tiếp tục được cải tiến, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Văn phòng QH tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát đạt kết quả thiết thực, tập trung những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bám sát tình hình thực tế, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân; tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại, tiếp xúc cử tri và triển khai công tác tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ… đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ QH ngày càng cao. Đặc biệt, Văn phòng Đoàn đại biểu QH phát huy rõ nét vai trò kết nối giữa các cơ quan của QH với cơ quan, tổ chức và cử tri, nhân dân địa phương… Bên cạnh kết quả đạt được, công tác Văn phòng QH còn một số khó khăn, hạn chế như: Công tác phối hợp phục vụ chuẩn bị một số nội dung trình QH, Ủy ban Thường vụ QH có lúc còn chậm; công tác tham mưu phục vụ việc tổ chức, chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát có lúc, có nội dung chưa kịp thời, đồng bộ, thiếu sáng tạo; công tác theo dõi, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan có thẩm quyền chưa thường xuyên…

Thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương kết quả Văn phòng QH đạt được năm 2017. Chủ tịch QH nhấn mạnh: Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và chương trình nhiệm kỳ QH khóa XIV. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng cả hệ thống chính trị đang vào cuộc với quyết tâm chính trị rất cao để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, đối ngoại và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất cần nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra năm 2018. Đặc biệt, việc xây dựng luật, pháp lệnh của QH, chương trình giám sát phải bám sát thực tiễn, đảm bảo đúng, trúng những vấn đề bức xúc đang đặt ra trong cuộc sống…

Để QH hoàn thành nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch QH yêu cầu Văn phòng QH phải đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, phục vụ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Văn phòng QH sớm tham mưu sửa đổi, bổ sung các luật liên quan việc triển khai các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (NQTW6 khóa XII); tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp tổ chức, sáp nhập Văn phòng Đoàn đại biểu QH các địa phương theo tinh thần NQTW6 khóa XII. Chủ tịch QH yêu cầu Văn phòng QH quan tâm nâng cao trình độ mọi mặt để CB, CC, VC thật sự là những chuyên gia tinh thông về nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng; đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong các hoạt động cơ quan. Chủ tịch QH khẳng định, Ủy ban Thường vụ QH sẽ quan tâm chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Văn phòng QH thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch QH tin tưởng, Văn phòng QH sẽ tiếp tục đổi mới, đề xuất nhiều sáng kiến và giải pháp thiết thực, nâng cao chất lượng hoạt động của QH, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy của QH…

* Cùng ngày, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2018); tổng kết hoạt động năm 2017 của Đoàn ĐBQH thành phố.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố, khẳng định: Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa I ngày 6-1-1946 đã đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của Tổ quốc, đưa dân tộc ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đất nước có Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, có Hiến pháp và Quốc hội do nhân dân bầu ra; đồng thời, khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt. Ảnh: TÂM KHOACác đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt. Ảnh: TÂM KHOA

Qua 72 năm hình thành và phát triển với 14 khóa, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tại buổi họp mặt, các ĐBQH qua các nhiệm kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến đối với hoạt động của Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ  (khóa  XIV). Trong đó, đề nghị Đoàn tiếp tục tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát các lĩnh vực mang tính bức xúc tại địa phương như vấn đề đất đai, dự án quy hoạch kéo dài; đồng thời, đề nghị, các ĐBQH thành phố cần phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn tại các kỳ họp Quốc hội…

Thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời, thông tin về tình hình kinh tế-xã hội thành phố năm 2017; giải đáp, làm sáng tỏ một số nội dung đại biểu đặt ra…

ANH DŨNG -TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết