22/07/2015 - 21:40

Đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ

* ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ CÁC GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÙNG ĐBSCL

(CT)- Ngày 22-7-2015, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (gọi tắt là ba ban chỉ đạo) tổ chức Hội nghị giao ban bàn về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ; lãnh đạo Quân khu 9, Quân khu 7; lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam bộ… đến dự.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, ba ban chỉ đạo đã tích cực triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo và xây dựng hệ thống chính trị trên các vùng; tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ triển khai các chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển; triển khai các dự án xây dựng đường giao thông, đào tạo nguồn nhân lực; đề xuất các cơ chế liên kết vùng… Ba ban chỉ đạo cũng đã triển khai các hoạt động về liên kết phát triển kinh tế tại mỗi vùng; triển khai nhiều giải pháp bảo đảm quốc phòng - an ninh trên các tuyến biên giới, an ninh đối ngoại của các vùng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng hệ thống chính trị trong các vùng vững mạnh…

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ phát biểu đã khẳng định: Thời gian qua, với sự nỗ lực của ba ban chỉ đạo, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ có bước phát triển khá, an ninh chính trị được giữ vững ổn định. Các đồng chí phân tích, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên các vùng và các tuyến biên giới của các vùng, thời gian tới, ba ban chỉ đạo cần phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc biên giới đất liền; tăng cường các hoạt động đối ngoại với địa phương của các nước láng giềng; cần nghiên cứu tham mưu đề xuất với Trung ương về cơ chế, chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên các vùng, các tuyến biên giới. Các tỉnh, thành phố trong các vùng cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; cần thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới. Các lực lượng chức năng cần phối hợp với lực lượng chức năng của các nước bạn tăng cường công tác tuần tra chung trên các tuyến biên giới; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tôi phạm ma túy, buôn người, buôn lậu và gian lận thương mại…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đánh giá cao hoạt động của ba ban chỉ đạo và sự phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương, các địa phương với ba ban chỉ đạo trong thời gian qua. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo: Thời gian tới, ba ban chỉ đạo cần tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đại hội Đảng bộ các địa phương và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng yêu cầu ba ban chỉ đạo và các địa phương trong các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ cần tăng cường công tác đối ngoại và mở rộng đối ngoại với địa phương các nước láng giềng; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để đẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền; tăng cường công tác quản lý biên giới, quản lý cửa khẩu, chống buôn lậu, gian lận thương mại…

* Chiều 22-7-2015, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (TNB) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo TNB chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TNB; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đại diện lãnh đạo Quân khu 9; các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL… đến dự.

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự điều hành năng động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và nỗ lực phấn đấu của các địa phương tình hình kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL có mức phát triển khá. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và thương mại - dịch vụ, du lịch, xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng vụ lúa đông xuân đạt hơn 11 triệu tấn, vụ lúa hè thu đến nay đã thu hoạch được 2,1 triệu tấn; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 194 ngàn tỉ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu được 8,5 tỉ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 313,5 ngàn tỉ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 22.894 tỉ đồng. Văn hóa - xã hội, các chính sách an sinh xã hội và chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện hiệu quả. Công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện đúng theo Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững ổn định. 6 tháng đầu năm, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo TNB thực hiện tốt chức năng là đầu mối phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong việc nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc của vùng như: vấn đề dân tộc - tôn giáo, an sinh xã hội, liên kết vùng, mời gọi xúc tiến đầu tư, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng…Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã biểu dương và đánh giá cao sự phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa Thường trực Ban Chỉ đạo TNB với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong 6 tháng đầu năm. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Thời gian tới, dự báo tình hình còn nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi, kết cấu hạ tầng của vùng ĐBSCL còn hạn chế, tình hình an ninh chính trị thế giới còn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn, khó lường… Do vậy, Thường trực Ban Chỉ đạo TNB, các bộ ngành Trung ương và các địa phương trong vùng cần thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và triển khai có hiệu quả các biện pháp giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo đẩy mạnh liên kết sản xuất giữa người dân với người dân, người dân với doanh nghiệp để giải quyết đầu ra cho nông sản. Tiếp tục chỉ đạo sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch; sắp xếp các nông, lâm trường theo Nghị quyết của Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành Trung ương cần phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo TNB và các địa phương sớm hoàn chỉnh đề án về mô hình hợp tác xã kiểu mới nhân rộng trong vùng ĐBSCL; hoàn chỉnh Đề án liên kết phát triển, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết