27/11/2010 - 09:52

Đề xuất giải pháp hạn chế tham nhũng trên lĩnh vực đất đai

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển: Để hạn chế và đẩy lùi tham nhũng trên lĩnh vực đất đai, Bộ đã đề xuất cần thực hiện 4 giải pháp một cách đồng bộ. Đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về phòng chống tham nhũng, lãng phí, lồng ghép với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức và thu hút sự hưởng ứng, quan tâm của xã hội; đồng thời rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, nhanh chóng xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai để trình Quốc hội thông qua; tạo hệ thống thống nhất về thanh tra giữa thanh tra Bộ, thanh tra các Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương; nhất là lập danh mục các vụ án tham nhũng về đất đai ở các địa phương để tập trung chỉ đạo xử lý.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra kể từ ngày 1-7-2004 đến nay, UBND ở 53 tỉnh, thành phố đã quyết định thu hồi gần 7.300 ha đất do vi phạm pháp luật về đất đai, trong đó chủ yếu vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Đất đai. Riêng diện tích đất phải thu hồi do người sử dụng đất vi phạm pháp luật đã lên tới gần 17.000 ha, trong đó thu hồi được trên 15.000 ha, đạt 88,8%. Những địa phương đã quyết định thu hồi đất với diện tích lớn gồm Quảng Ninh 278 ha, Hải Phòng 493 ha, Đăk Nông 1.259 ha, TP Hồ Chí Minh 305 ha và Bình Phước 3.460 ha. Tuy vậy, từ năm 2006 đến năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới tổ chức 32 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 133 đơn vị. Mặt khác, công tác thanh tra của Bộ cũng chưa có trọng tâm, trọng điểm nên kết quả còn hạn chế. Đặc biệt, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, việc áp dụng pháp luật của các địa phương, cơ sở còn yếu, từ đó dẫn tới tình trạng áp dụng pháp luật không thống nhất, xử lý các vi phạm trên lĩnh vực đất đai còn kéo dài, chưa nghiêm, xử phạt chưa đủ mức để răn đe các vi phạm và ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng.

VĂN HÀO (TTXVN)

Chia sẻ bài viết