11/11/2016 - 09:13

Đề xuất các giải pháp phát triển cấp thoát nước bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu

  Triển lãm Quốc tế Vietwater 2016 tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 9 đến 11-11-2016

(CT)- Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Vietwater 2016 tại TP Hồ Chí Minh, sáng 10-11 Hội Cấp thoát nước Việt Nam chủ trì Hội thảo Quốc tế ngành nước với Chủ đề "Các giải pháp phát triển cấp thoát nước bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ứng phó với suy thoái nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn".

 

Tại Hội thảo, các nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài nước đã nêu thực trạng cấp thoát nước của nước ta và vùng ĐBSCL, những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt như: suy thoái nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn. Biến đổi khí hậu đang diễn ra sớm và mạnh hơn so với dự báo, nhất là El Nino từ năm 2014 đến giữa năm 2016 kéo dài kỷ lục; hệ quả là giảm mưa, làm suy giảm dòng chảy, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước ngày càng gia tăng. Trong khi đó, nhu cầu nước ngày càng tăng cao. Vì vậy, cần giải quyết vấn đề tài nguyên nước, bảo đảm khai thác, sử dụng bền vững đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường. Ngoài các giải pháp có tính nội bộ trong nước, cần tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn sớm, để kịp thời có các giải pháp mang tính chủ động. Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch tài nguyên nước vùng ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn nước… Vấn đề cơ bản, cốt lõi là phải giải quyết trên phạm vi toàn lưu vực, bao gồm cả 6 quốc gia có chung dòng sông Mekong.

Tại khu vực ĐBSCL, cấp nước đô thị và khu công nghiệp tổng công suất các nhà máy nước đạt gần 1 triệu m3/ngày, tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước đô thị đạt khoảng 89%, tiêu chuẩn cấp nước trung bình đạt 110 lít/người/ngày, tỷ lệ thất thoát nước sạch trung bình khoảng 25%. Cấp nước nông thôn, có khoảng 4.200 nhà máy nước tập trung, trong đó có 270 nhà máy sử dụng nước mặt, còn lại là nước ngầm. Năm 2016, đợt hạn hán và xâm nhập mặn nặng ngoài ảnh hưởng đến sản xuất, đã có khoảng 250.000 hộ dân (tương đương khoảng hơn 1 triệu dân) thiếu nước sinh hoạt... Mới đây, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch cấp nước cho vùng ĐBSCL với mục tiêu đảm bảo an ninh về cấp nước, an sinh xã hội cho các tỉnh, thành trong vùng trong điều kiện biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân. Giải pháp xây dựng các nhà máy nước cho vùng ĐBSCL đến năm 2025 là: nhà máy nước liên vùng sông Tiền 1 công suất 100.000m3/ngày, nhà máy nước liên vùng sông Tiền 2 công suất 200.000m3/ngày, cụm nhà máy nước sông Hậu 1 công suất 400.000m3/ngày, nhà máy nước sông Hậu 2 công suất 200.000m3/ngày, nhà máy nước sông Hậu 3 công suất 100.000m3/ngày...

Triển lãm quốc tế Vietwater 2016 diễn ra từ ngày 9 đến 11-11-2016 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn - TP Chí Minh (ảnh), có 450 gian hàng đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày nhiều sản phẩm thiết bị và công nghệ tiên tiến trong ngành cấp thoát nước, môi trường, năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Tin, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết