07/05/2020 - 21:32

Đại hội Đảng bộ xã Đông Thuận

Đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới 

(CT)- Ngày 7-5, Đảng bộ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai - tổ chức cơ sở đảng được Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ chọn tổ chức đại hội (ĐH) điểm cấp cơ sở đã tiến hành ĐH đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Anh Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các Ủy viên BTV Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành ủy; đại diện thường trực các huyện ủy trực thuộc Thành ủy… đến dự. 115 đại biểu đại diện 233 đảng viên trong Đảng bộ xã được triệu tập dự ĐH.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước Đại hội.

ĐH thống nhất đánh giá, 5 năm qua, Đảng bộ xã Đông Thuận đã chỉ đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 12 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển đổi theo hướng cánh đồng lớn sản xuất nông sản sạch, an toàn và cải tạo vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ có bước phát triển, tăng 23 cơ sở so với năm 2015. Xã đã huy động các nguồn lực được 12,5 tỉ đồng xây dựng, nâng cấp hơn 53.000m đường, 8 cây cầu, nạo vét 43.000m kênh thủy lợi tạo nguồn và nội đồng phục vụ tưới tiêu cho hơn 2.500 ha lúa. Xã có 3 trường đạt chuẩn quốc gia, huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp hằng năm đạt 100%. Các ngành, đoàn thể xã đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 1,82%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được cấp ủy đảng, các ngành, đoàn thể xã chú trọng. Đảng bộ xã đã kết nạp được 60 đảng viên, đạt 100% kế hoạch.

ĐH thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới là: Phát huy nội lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng “Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, sản xuất an toàn, tiến tới sản xuất xanh, sạch, kết hợp phát triển thương mại - dịch vụ - công nghiệp, xây dựng”. Huy động mọi nguồn lực, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. ĐH đã thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng - xây dựng hệ thống chính trị.

ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa IX họp phiên thứ nhất bầu BTV Đảng ủy 5 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã 5 ủy viên. ĐH đã bầu 10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết