19/08/2012 - 17:30

Phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

Để Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế - hành chính tầm khu vực và quốc tế

Trên vùng biển Tây Nam đất nước, đảo Phú Quốc có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển. Hòn đảo ngọc này đã và đang được tập trung đầu tư để đến năm 2020 trở thành đặc khu kinh tế - hành chính lớn nhất nước, mang tầm khu vực và quốc tế, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế biển vùng cực Nam Tổ Quốc.

Diện tích đảo Phú Quốc là 567km², với nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú, đặc biệt là rừng nguyên sinh, gỗ lớn phủ xanh gần 100 ngọn núi trải dài từ phía bắc đến phía nam đảo và nhiều bãi biển đẹp dưới chân, tạo nên bức tranh “sơn thủy hữu tình”, bí ẩn và kỳ thú của “Hạ Long phương Nam”. Năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, trong đó có Phú Quốc như tiếp thêm nguồn lực phát triển cho đảo Phú Quốc. Ông Văn Hà Phong, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quốc khẳng định: Từ năm 2015 đến 2025 là giai đoạn Phú Quốc tăng tốc, tất cả các dự án, cơ sở hạ tầng kỹ thuật đang đầu tư sẽ đạt từ 50% đến hoàn thành đưa vào khai thác để sinh lợi, tạo ra lợi thế cho kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2004, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng thể phát triển đảo Phú Quốc, với 5 mục tiêu lớn, gồm: phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng cao tầm cỡ trong nước, khu vực và thế giới; xây dựng đảo Phú quốc trở thành thành phố du lịch; phát triển Phú Quốc từng bước thành trung tâm giao thương quốc tế và trung tâm tài chính; đảm bảo an ninh quốc phòng; giữ gìn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử thuyền thống. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh triển khai quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng kết hợp mời gọi nhà đầu tư trong, ngoài nước vào các lĩnh vực ngành nghề, Phú Quốc tập trung cho mũi nhọn kinh tế du lịch trên cơ sở phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng sẵn có gắn với đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, gìn giữ, tôn tạo và phát huy bản sắc văn hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng, chăm lo cuộc sống của nhân dân trên đảo.

Trong thời gian tới, phát triển du lịch vẫn là ngành kinh tế chủ lực của Phú Quốc, được ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư mạnh. Mục tiêu năm 2015, Phú Quốc đón 1 - 1,2 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế chiếm 35%, tổng doanh thu đạt 209 triệu USD; năm 2020 đón 2 - 3 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế chiếm 40%, tổng doanh thu đạt 771 triệu USD. Những sản phẩm du lịch chính tập trung đầu tư nơi hòn đảo ngọc này gồm: du lịch nghỉ dưỡng biển, thám hiểm, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa... Phú Quốc khai thác giá trị các bãi biển, đảo, đa dạng sinh học biển, hệ sinh thái rừng Vườn Quốc gia Phú Quốc; tài nguyên nhân văn, với các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa gắn liền với cộng đồng cư dân trên đảo... để tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quốc cho biết: Phú Quốc đang tích cực chuẩn bị khánh thành giai đoạn 1, đưa vào khai thác Sân bay Quốc tế Phú Quốc đúng dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam . Việc này không chỉ mở rộng mối giao thương giữa Việt Nam với các nước trong khu vực, mà còn là sự kiện nhằm quảng bá đầu tư, thương mại, du lịch và thu hút nguồn lực cho Phú Quốc. Đây cũng là dịp để tỉnh Kiên Giang rà soát các cơ chế chính sách đầu tư, thương mại, du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện trên địa bàn huyện Phú Quốc; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Sân bay Quốc tế Phú Quốc được xây dựng tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trên diện tích hơn 900 ha; khởi công từ tháng 11-2008 và thi công hoàn thành vào năm 2020, đảm bảo tiếp nhận máy bay Boeing 777, Boeing 747 - 400 và tương đương, với tổng vốn đầu tư 16.200 tỉ đồng.

Tiếp đến, đ ường giao thông đang được đầu tư hai hệ thống huyết mạch là trục giữa Bắc - Nam và hệ thống đường quanh đảo, tổng chiều dài 215 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Phú Quốc cũng đang đầu tư kéo đường điện cáp ngầm từ thị xã Hà Tiên ra đảo với số vốn khoảng 2.000 tỉ đồng, sẽ khởi công cuối năm nay và hoàn thành đưa điện lưới quốc gia ra đảo năm 2014. Ngoài ra, các dự án, công trình đầu tư cảng biển, nước sạch và hệ thống xử lý rác, nước thải đang được triển khai thực hiện đồng bộ.

LÊ HUY HẢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết