08/08/2007 - 22:17

Tiền Giang

Đề nghị truy tố hai cảnh sát giao thông nhận hối lộ

Cơ quan Điều tra công an tỉnh Tiền Giang vừa chuyển kết luận điều tra và hồ sơ vụ án “đưa và nhận hối lộ” xảy ra tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (CSGT-ĐB), Công an tỉnh Tiền Giang về Công an TP Mỹ Tho, đề nghị VKSND đồng cấp truy tố Nguyễn Văn Huy (SN 1985) nguyên trung sĩ, cán bộ Đội tuần tra xử lý về tội “nhận hối lộ”, Phạm Minh Thuận (SN 1986) nguyên cán bộ Đội Tham mưu Tổng hợp về tội “môi giới hối lộ”. Thuận và Huy đều công tác ở Phòng CSGT-ĐB, Công an Tiền Giang. Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án này còn có Trần Quang Vinh ngụ phường 4, TP Mỹ Tho về tội “môi giới hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, ngày 13-4, anh Trần Thanh Phú và Trần Tài Đức cùng ngụ huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) bị CSGT lập biên bản vi phạm lỗi điều khiển ôtô chạy ngược chiều trên quốc lộ 1. Ngoài lỗi này, CSGT còn phát hiện thêm xe anh Phú cơi nới thùng. Với hai lỗi vi phạm trên, chủ xe bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền là 4,4 triệu đồng, đồng thời bị đánh dấu giấy phép lái xe và bị giam xe có thời hạn 30 ngày. Sau khi bị lập biên bản vi phạm, ngày 16-4, anh Phú đến Phòng CSGT-ĐB (Tiền Giang) để đóng phạt và xin miễn đánh dấu giấy phép lái xe nhưng không được cán bộ xử lý chấp thuận. Trong lúc này Trần Quang Vinh xuất hiện và hứa với anh Phú nhờ người quen lo giúp anh Phú lấy lại hồ sơ xe mà không bị xử phạt

Ngay sau đó, Vinh móc nối Phạm Minh Thuận để lo giúp “phi vụ” trên. Do không có thẩm quyền giải quyết nên Thuận hứa với Vinh nhờ người có thẩm quyền giúp đỡ. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Thuận gặp trung sĩ Nguyễn Văn Huy tại nhà ăn tập thể và nhờ Huy lấy lại các giấy tờ xe anh Phú đang bị tạm giữ. Huy đồng ý và ra giá sáu triệu đồng. Được sự đồng ý của Huy, Thuận báo cho Vinh biết và Vinh đã yêu cầu anh Phú phải chuẩn bị 10 triệu đồng để “chung” cho Huy.

Được Vinh thông báo Phú đã đồng ý và giao trước cho Vinh 1,5 triệu đồng cùng với một giấy phép lái xe khác để làm tin, Thuận liền báo cho Huy biết và thực hiện việc đánh cắp hồ sơ xe để trả lại anh Phú. Lợi dụng lúc sơ hở của đồng đội, Huy đã đánh cắp hồ sơ xe anh Phú gồm Giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe và sổ kiểm định cất riêng ở ngăn tủ làm việc của mình. Đến 20 giờ ngày 17-4, Huy hẹn đến hồ nước phía sau đơn vị để đưa toàn bộ hồ sơ đã đánh cắp cho Thuận giao lại cho Vinh để trả anh Phú .

Khi nhận lại giấy tờ xe từ tay Huy, Thuận đem hồ sơ giao đến tận nhà để giao lại cho Vinh. Sau đó, Vinh hẹn Phú đến quán cà phê trong khuôn viên bến xe khách Tiền Giang trả lại cho Phú và nhận thêm 8,5 triệu đồng như đã thỏa thuận. Sau khi đánh cắp hồ sơ, Huy đã mang biên bản vi phạm của xe anh Phú đem đốt nhằm tiêu hủy cả chứng cứ. Khi nhận đủ tiền, Huy chia cho mình 5,3 triệu đồng, Vinh 4,2 triệu đồng còn Thuận thì được 500 ngàn đồng.

Riêng anh Phú và anh Đức, sau khi nhận lại được giấy tờ xe từ tay Vinh, nhận thấy hành vi của mình có liên quan đến việc đưa hối lộ đã chủ động tố giác với cơ quan chức năng nên được cơ quan điều tra đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

HOA HẠ

Chia sẻ bài viết