01/02/2016 - 21:44

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị thành phố tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự

Trước kỳ họp thứ 18 của HĐND thành phố, cử tri huyện Cờ Đỏ phản ánh hiện nay trò chơi mang tính chất cờ bạc trá hình trở nên phổ biến, đề nghị thành phố có biện pháp xử lý đối với các cơ sở kinh doanh loại trò chơi này trên địa bàn thành phố. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị ngành Công an tăng cường các biện pháp để hạn chế tình trạng trộm cắp, thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm hoạt động ở nông thôn. Nội dung trả lời của Công an thành phố như sau:

-Thời gian qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cờ Đỏ đã kết hợp với Đội kiểm tra liên ngành 814 của huyện kiểm tra thường xuyên, liên tục các điểm game. Tuy nhiên, qua kiểm tra chưa phát hiện ăn thua bằng tiền mà chỉ phát hiện vi phạm khác theo Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo nên đã xử phạt các điểm vi phạm với tổng số tiền 78 triệu đồng, lập hội đồng tiêu hủy 2 máy game bắn cá. Thời gian tới, Công an huyện Cờ Đỏ tiếp tục nắm tình hình, Đội Kiểm tra liên ngành 814 của huyện thường xuyên kiểm tra nếu vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.Đồng thời, đề nghị người dân nếu phát hiện cơ sở kinh doanh loại trò chơi này vi phạm, báo ngay cho cơ quan Công an để có biện pháp xử lý.

- Thời gian qua, Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo lực lượng tuần tra ngày đêm, nhất là thời điểm từ 22 giờ đêm đến sáng ngày hôm sau. Tuy nhiên, tình hình tội phạm nhất là trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước tình hình trên, Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng để có biện pháp đấu tranh triệt phá một cách có hiệu quả. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tệ nạn xã hội, tăng cường kiểm tra tạm trú, tạm vắng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện như nhà trọ, nhà nghỉ, các cơ sở cầm đồ… nhằm phát hiện bắt giữ đối tượng từ nơi khác đến ẩn náu hoạt động phạm tội; tăng cường công tác tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, kêu gọi nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản cá nhân, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt là phối hợp các lực lượng tăng cường tuần tra khép kín địa bàn cả ngày và đêm, nhất là thời điểm từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng tại các địa bàn trọng điểm, nhằm phát hiện truy bắt đối tượng phạm tội, làm trong sạch địa bàn cơ sở. Từ đó, kiềm chế được sự gia tăng của các loại tội phạm.

Chia sẻ bài viết