21/02/2014 - 22:27

Bạc Liêu

Đề nghị công nhận Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu là Di tích Lịch sử - văn hóa cấp quốc gia

(CT) – Ông Nguyễn Chí Thiện, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh Bạc Liêu vừa hoàn thành hồ sơ khoa học đệ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu là Di tích Lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Trong đó, hồ sơ nhấn mạnh thân thế, sự nghiệp, công lao đóng góp của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu – tác giả bản "Dạ cổ hoài lang"; quá trình hình thành, phát triển và đóng góp của bản "Dạ cổ hoài lang" trong dòng chảy âm nhạc dân tộc ở Nam bộ.

Gian nhà thờ cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu trong Khu lưu niệm.

Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu tọa lạc tại khóm 4, phường 2, TP Bạc Liêu, được công nhận là Di tích Lịch sử - văn hóa cấp tỉnh vào năm 1997. Năm 1999, UBND tỉnh Bạc Liêu đã đầu tư xây dựng khu lưu niệm với các hạng mục như: mộ vợ chồng cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu và mộ thân sinh của ông, nhà trưng bày, nhà thờ… Hiện tại, tỉnh Bạc Liêu đang đầu tư nâng cấp với diện tích trên 12.500 m2, với nhiều hạng mục mà đáng chú ý là Khu trưng bày Đờn ca tài tử và cải lương Nam bộ. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 4-2014.

"Tỉnh Bạc Liêu đang ráo riết hoàn thành các thủ tục theo quy định để Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu được công nhận là Di tích Lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đúng vào thời điểm Bạc Liêu tổ chức Festival Đờn ca tài tử, tháng 4-2014" – ông Thiện cho biết.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết