Sau gần 5 năm tổ chức, Giải vô địch bóng đá truyền thống TP Cần Thơ năm 2015 được xem là giải đấu sôi nổi, chất lượng nhất, khi quy tụ đầy đủ 9 quận/ huyện tham gia tranh tài. Các năm trước, giải đấu truyền thống này chỉ tập trung được 5- 6 đội bóng của các quận/ huyện. Và những đơn vị mạnh về bóng đá như quận Ô Môn, quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ thường luân phiên nhau lên ngôi vô địch.

Giải vô địch bóng chuyền TP Cần Thơ năm 2015 là một trong số ít giải thể thao thành phố có đủ 9 quận/ huyện tham dự. Trong ảnh: Các đội bóng chuyền 9 quận/ huyện của TP Cần Thơ trong ngày khai mạc giải.
Tương tự như bóng đá, giải vô địch bóng chuyền TP Cần Thơ năm nay cũng thu hút được đông đủ các quận/ huyện tham gia. Những năm trước, giải đấu này chỉ là "sân chơi" của các đơn vị có phong trào bóng chuyền mạnh như Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt. Hay như Giải Võ thuật cổ truyền và Boxing TP Cần Thơ được tổ chức thường niên từ nhiều năm qua, nhưng năm 2015 mới hội đủ 9 quận/ huyện thi đấu.
Tuy nhiên, vẫn còn không ít giải, số đơn vị đăng ký thi đấu khá hạn chế. Chẳng hạn, Giải vô địch Karatedo TP Cần Thơ- một trong những giải võ thuật được tổ chức định kỳ hằng năm- 3 năm qua, trung bình chỉ có 5- 6 đơn vị dự tranh. Giải bơi vượt sông TP Cần Thơ mở rộng 2014, hay mới đây là Giải bơi lội truyền thống các nhóm tuổi Ánh Viên 2015 chỉ có khoảng 100 VĐV của 6 quận/ huyện tranh tài nội dung 5 nhóm tuổi
Ở một số giải đấu, để góp phần nâng cao "quy mô" giải, nhiều quận/ huyện tìm kiếm VĐV lập đội đi thi đấu, nhưng chất lượng không cao. Giải bóng đá truyền thống năm nay là một ví dụ. Theo quy định Ban tổ chức, đội bóng phải có 20 cầu thủ, đảm bảo quy định thi đấu sân 11 người. Tuy nhiên, có đội bóng, chỉ trừ trận đấu đầu tiên của vòng bảng đảm bảo đủ quân số 11 cầu thủ thi đấu, các trận sau đó chỉ còn 8 cầu thủ ra sân
Nguyên nhân là đơn vị này chỉ cử đúng 11 cầu thủ đi thi đấu và không may là có 3 cầu thủ bị chấn thương, phải dừng cuộc chơi.
Việc tổ chức các giải thể thao cấp thành phố nhằm góp phần duy trì, ổn định và phát triển phong trào thể thao ở các địa phương. Theo kế hoạch tổ chức các giải thể thao cấp thành phố của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) TP Cần Thơ, mỗi năm định kỳ sẽ có từ 14 đến 20 giải đấu được tổ chức. Các cuộc tranh tài này còn là cơ sở để đánh giá lại tình hình phát triển thể thao phong trào của các quận/ huyện. Tuy nhiên, không phải giải đấu nào cũng đảm bảo chất lượng cũng như số lượng đơn vị tham gia. Theo cán bộ phụ trách thể thao ở các quận/ huyện, mỗi năm, ngoài việc tham gia các giải đấu cấp thành phố, đơn vị còn tổ chức 8- 10 giải đấu tại địa phương. Các đơn vị rất cân nhắc trong việc đưa vận động viên tham dự các giải đấu cấp thành phố bởi nguyên nhân chủ yếu là hạn chế về kinh phí. Vì vậy, thông thường, địa phương chỉ "mặn mà" với các giải đấu truyền thống, hoặc những giải mà địa phương xác định có thế mạnh; và rất ít khi tham gia giải với mục tiêu khuyến khích phong trào, nếu xác định khó có thành tích.
Để nâng chất các giải thể thao cấp thành phố, thiết nghĩ thể thao quận/ huyện cần có kế hoạch phối hợp với Sở VH, TT & DL ngay từ đầu năm để có thể chủ động nguồn kinh phí tham dự các giải đấu. Sở VH, TT & DL cũng cần khuyến khích, tạo điều kiện để các địa phương phát triển phong trào thể thao, đủ lực lượng tham dự các giải đấu.
Bài, ảnh: AN CHI