05/01/2009 - 20:05

Để có thêm nhiều người hiến máu

Y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tây Đô tham gia hiến máu.

Năm 2008, công tác vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) ở TP Cần Thơ đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trong thành phố.

*Những nhân tố mới

Năm 2008, qua công tác vận động, đã có trên 14.000 người tham gia HMTN với trên 16.000 đơn vị máu. Bác sĩ Tống Xuân Thủy, Ủy viên Ban chỉ đạo vận động HMTN (gọi tắt là Ban chỉ đạo) TP Cần Thơ, cho biết: “Nhờ cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm nên nhiều đơn vị có phong trào hiến máu phát triển mạnh. Công tác vận động hiến máu đi vào chiều sâu, không chỉ có cán bộ-công chức, học sinh, sinh viên, bộ đội mà bà con giáo dân ở các nhà thờ, sư sãi ở các chùa... cũng tham gia hiến máu”.

Những năm trước, quận Cái Răng là địa phương không hoàn thành chỉ tiêu vận động HMTN. Những năm gần đây, phong trào vận động HMTN đã phát triển vượt bậc. Năm 2007 và năm 2008, lượng máu hiến tặng đã vượt từ 5%-21% chỉ tiêu. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Cái Răng, cho biết: “Quận ủy và UBND quận thường xuyên quan tâm chỉ đạo, cấp một phần kinh phí hỗ trợ cho hoạt động vận động HMTN. Ban chỉ đạo vận động HMTN quận giao chỉ tiêu cụ thể, phân công từng thành viên trong Ban chỉ đạo trực tiếp vận động HMTN ở cơ sở. Từ đó người dân ý thức tham gia hiến máu cứu người”.

Phong trào HMTN đã lan tỏa tới tận các xã vùng sâu. Xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Từ khi chính quyền xã vận động cán bộ trong xã, ấp tham gia hiến máu, phong trào hiến máu lan rộng ra nhân dân. Nhờ thế, năm 2008, xã đạt 104% chỉ tiêu HMTN.

Không chỉ số lượng người HMTN tăng mạnh trong năm 2008 mà số lượng máu hiến tặng trong mỗi lần hiến cũng tăng. Trong năm 2007, chỉ có 3% người hiến máu đồng ý cho 350 ml máu/lần hiến máu nhưng năm 2008 tỷ lệ này đã tăng lên 30%. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh, Giám đốc Trung tâm Huyết học- Truyền máu khu vực Cần Thơ, cho biết: “Nếu lấy từ người cho máu 350 ml hoặc 450 ml mỗi lần cho máu, sức khỏe người cho máu vẫn đảm bảo, đồng thời vừa giảm rủi ro cho người bệnh được truyền máu, giảm chi phí sàng lọc, nguyên vật liệu, thuận lợi cho việc sản xuất các thành phần máu. Vì thế, khi chúng tôi vận động người hiến máu ở mức này, nhiều người hiểu ra và sẵn sàng tham gia”.

*Cần nhiều người hiến máu

Theo số liệu thống kê, năm 2008 có 5/8 quận, huyện vượt chỉ tiêu từ 2%-44% nhưng còn 3 quận, huyện chỉ đạt 42%-68% chỉ tiêu vận động HMTN. Đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Cờ Đỏ giải thích: Người dân ở vùng nông thôn còn xa lạ với phong trào HMTN. Sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền ở cơ sở mới thể hiện trên văn bản. Đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thạnh cho rằng có tình trạng lãnh đạo ở một số địa phương “khoán trắng” trách nhiệm vận động HMTN cho Hội Chữ thập đỏ. Thạc sĩ Hồ Thị Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học-Truyền máu khu vực Cần Thơ, nói: “Ban tổ chức buổi hiến máu phải chăm lo cho người HMTN từ nước uống, thức ăn nhẹ, hỏi thăm sức khỏe sau khi cho máu... để người hiến máu hài lòng, an tâm và tiếp tục cho máu. Hiện nay, một số người hiến máu nhưng chưa hiểu lấy máu để làm gì. Đây là một suy nghĩ rất nguy hiểm vì khi người cho máu có nguy cơ mắc bệnh lây nhiễm nhưng vẫn cho máu, ảnh hưởng đến chất lượng máu và an toàn truyền máu cho bệnh nhân”.

Năm 2009, Ban chỉ đạo TP Cần Thơ giao chỉ tiêu HMTN cho các quận, huyện vận động 1,2% dân số trên địa bàn tham gia hiến máu (tương đương 13.800 đơn vị máu). Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh cho biết: Mỗi năm nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị tăng khoảng 10%. Chúng ta đang thiếu máu và trong năm 2009 sẽ tiếp tục thiếu máu. Chỉ khi nào 2% dân số tham gia hiến máu thì lượng máu mới đủ cung cấp cho các bệnh viện cấp cứu và điều trị bệnh. Vì thế, chúng tôi mong ngày càng có nhiều người tham gia HMTN để các bệnh viện không thiếu máu cứu người bệnh.

Theo bác sĩ Tống Xuân Thủy: “Năm 2009, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ thêm công tác tuyên truyền vận động và tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu”. Ngoài ra, chính sách về HMTN cũng có nhiều thay đổi như: Bộ Tài chính vừa có quyết định sẽ không thu thuế giá trị gia tăng trên một đơn vị máu bán cho bệnh nhân. Dự kiến trong quí I và quí II-2009, Bộ Tài chính sẽ sửa đổi Thông tư 40/2007/TT-BTC ngày 23-4-2007 hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động, thu gom, sàng lọc một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. “Theo thông tin mà tôi nắm được, giá một đơn vị máu tới đây có thể tăng lên để tăng kinh phí cho công tác tuyên truyền vận động, tặng quà cho người cho máu”-bác sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh cho biết thêm.

Bài, ảnh: HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết