24/10/2010 - 09:25

ĐBSCL hướng đến bán “quota khí nhà kính”

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Chiếm, Phó trưởng khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên-Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: Sản phẩm sạch từ mô hình VACB (vườn - ao - chuồng - biogas) sẽ trở thành hàng hóa vào năm 2013. Đây là sản phẩm của dự án “Nghiên cứu tính khả thi của mô hình phát triển nông thôn dựa trên cơ chế phát triển sạch ở ĐBSCL”, do Trung tâm Nghiên cứu quốc tế Nhật Bản về Khoa học nông nghiệp (JIRCAS) và Trường Đại học Cần Thơ phối hợp thực hiện tại thành phố Cần Thơ. Hiện nay, ban chủ nhiệm dự án đang lập hồ sơ gởi đến Liên Hiệp quốc (LHQ) đề nghị công nhận mô hình sản xuất sạch này làm cơ sở cấp giấy chứng nhận CER - Chứng nhận “Quỹ khí Carbon” của LHQ.

Mô hình VACB đã được triển khai vào năm 2008 với trên 200 hộ tham gia tại huyện Phong Điền và sẽ được mở rộng sang hai quận Cái Răng và Bình Thủy, nâng quy mô lên khoảng 1.000 hộ. Theo tính toán, các hộ này sẽ góp phần làm giảm khí thải CO2 với tổng khối lượng khoảng 6.000 tấn trong vòng 7 năm. Khối lượng này sẽ được bán cho các doanh nghiệp thải khí CO2 ra môi trường, tạo sự công bằng trong việc thải và xử lý khí thải, làm giảm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

T.N

Chia sẻ bài viết