20/11/2016 - 16:30

Ô Môn

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là yêu cầu tất yếu nhằm phát triển giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, quận Ô Môn đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, với kết quả 30/42 trường được công nhận. Qua đó, góp phần tạo thêm niềm tin cho các bậc phụ huynh cũng như điều kiện để học sinh học tốt.

Thời gian qua, mạng lưới trường lớp ở quận Ô Môn ngày càng ổn định, đủ điều kiện để huy động tất cả học sinh trong độ tuổi ra lớp. Toàn quận có 42 trường, đóng trên địa bàn 7 phường. Cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đến 30-10-2016, toàn quận Ô Môn có 30/42 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 71,43% gồm: Mầm non, mẫu giáo: 7/14 trường (tỷ lệ 50%); Tiểu học: 15/19 trường (tỷ lệ 78,95%); THCS: 4/5 trường (tỷ lệ 80%); THPT: 4/4 trường (tỷ lệ 100%). Trong đó, có 4 trường đạt chuẩn mức độ 2, đó là: Mầm non Hướng Dương, Mầm non Thới Long, Tiểu học Trần Hưng Đạo, Tiểu học Nguyễn Hiền.

 Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Trong ảnh: Giờ chơi của các em Trường  Mầm non Sao Mai, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn.

Ông Nguyễn Văn Triệu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, chia sẻ: "Trường đạt chuẩn quốc gia là niềm vinh dự cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Qua đó, từng bước khẳng định chất lượng cũng như vị thế của trường; các bậc phụ huynh an tâm khi cho con em vào học". Nhận thức tầm quan trọng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã khó, việc duy trì càng khó hơn nên tập thể cán bộ, giáo viên không ngừng nỗ lực, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo để tiếp tục khẳng định vị thế trường chuẩn quốc gia trên địa bàn.

Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, là một trong những yếu tố trọng tâm, đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học. Các công trình trường đạt chuẩn quốc gia đưa vào sử dụng, tạo sự phấn khởi trong phụ huynh. Bà Nguyễn Hồng Hạnh, ngụ phường Phước Thới, cho biết: "Thời gian gần đây, các trường trong quận được xây dựng mới, sửa chữa khang trang, sạch đẹp, nhất là các trường mầm non, tiểu học. Tôi rất yên tâm khi cho con em đến trường học tập. Đồng thời mong muốn ngành giáo dục cũng như cán bộ, giáo viên của trường phải không ngừng phấn đấu để giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn".

Bên cạnh những thuận lợi, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở quận Ô Môn còn một số khó khăn. Mặc dù, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng một số công trình, hạng mục còn chậm. Thêm vào đó, do tình hình huy động học sinh ra lớp tăng nhanh, phải tổ chức thêm các điểm trường, tuyển dụng thêm giáo viên, nên phần lớn các trường đều gặp khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất. Hầu hết trường thiếu diện tích đất, sân chơi, bãi tập, thiết bị dạy học; nhiều phòng học còn sơ sài, thiếu bàn ghế, bảng...

Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là chủ trương đúng, phù hợp lòng dân, đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Do đó, nếu làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò các trường đạt chuẩn thì sẽ được sự đồng tình, hưởng ứng của cha mẹ học sinh và các tầng lớp nhân dân. Ông Võ Công Tuấn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, cho biết: Để chủ trương trên đi vào cuộc sống, đòi hỏi phải có sự đồng tâm, nhất trí và quyết tâm cao của Ban giám hiệu và tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường. Qua đó giúp xã hội thấy được việc đầu tư, đóng góp xây dựng trường đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Nói cách khác, chất lượng giáo dục là cơ sở, điều kiện cần để nhà trường tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, vừa phát huy nội lực, vừa tranh thủ sự hỗ trợ của các lực lượng xã hội để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Thời gian tới, quận Ô Môn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung xây dựng trường đạt chuẩn, tạo chuyển biến lớn trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Ngành Giáo dục và Đào tạo quận tiếp tục củng cố, hoàn thiện, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, đảm bảo 100% giáo viên các cấp đạt trình độ đại học; bố trí đủ cán bộ, giáo viên từng lớp, cấp học; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, mở rộng trường lớp. Qua đó phấn đấu đến năm 2020, đảm bảo 100% trường trong quận đạt chuẩn quốc gia, nâng cao dân trí, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: P.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết