16/02/2012 - 14:11

Đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy:

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở tích cực hưởng ứng. Các chủ đề cuộc vận động từng năm đã có tác động tích cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, thu hút sự đồng tình ủng hộ, sự tự giác học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên và nhân dân... Qua đó, đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, tích cực học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác, hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH của quận, đặc biệt góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ quận Bình Thủy lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005-2010, đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm đầu tiên triển khai thực hiện NQ đại hội đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015. Thông qua Cuộc vận động, ý thức rèn luyện về đạo đức, lối sống của đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên, biểu hiện qua các hành động hàng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, công việc, tập thể và cộng đồng; đã góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường giám sát, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý đảng viên sai phạm...

Đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, tặng giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 

Việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện đa dạng, nhiều lĩnh vực trong những công việc hàng ngày của mỗi người và diễn ra trên phạm vi rộng, đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân điển hình, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, với những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ được giao, như: phong trào phụ nữ thu gom phế liệu, trồng cây chuối, nuôi heo đất gây quỹ học bổng; quỹ tình đồng đội; gương vượt khó học giỏi, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn viên ưu tú; khu dân cư khuyến học, khuyến tài, khu dân cư chấp hành tốt an toàn giao thông; xây dựng đường giao thông, chỉnh trang đô thị; công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, nhà giáo mẫu mực tận tụy với nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nhiều mô hình dân vận khéo...

Các phòng, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quận, các phường đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc tiết giảm trong chi tiêu hành chính; thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên, không lãng phí, đổi mới phong cách, lề lối làm việc; cán bộ công chức có ý thức tinh thần trách nhiệm hơn; công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động được nâng lên, giải quyết khá kịp thời các nhu cầu giao dịch của tổ chức và công dân, góp phần giảm phiền hà đối với nhân dân; việc tiếp xúc và đối thoại, giải quyết những bức xúc đối với dân của chính quyền quận và phường phần nào giảm bớt khiếu kiện đông người, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố.

Cuộc vận động đã thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, kể cả các chức sắc tôn giáo, người tu hành cũng tích cực làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Mỗi lĩnh vực hoạt động, từng ngành nghề, điều kiện kinh doanh, sản xuất, công tác và sinh hoạt khác nhau nhưng tất cả đều tổ chức làm theo bằng những mô hình, những việc làm rất thiết thực. Làm theo tấm gương đạo đức của Người, nhân dân trong quận đã tích cực góp công, góp của để xây dựng quận nhà ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, việc thực hiện Cuộc vận động trong Đảng và trong hệ thống chính trị và nhân dân chưa thật sâu rộng, nhất là trong nhân dân. Kết quả “làm theo” tuy có chuyển biến tích cực nhưng so với yêu cầu vẫn còn hạn chế. Việc xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một vài chi bộ, đảng bộ chưa thật cụ thể...

Thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc trong hệ thống chính trị và nhân dân về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ở các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị, cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đưa quận Bình Thủy ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Trước hết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ; nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của cấp ủy đảng, xác định đây là một công tác thường xuyên. Chú trọng sự phối hợp và phân công trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện. Nội dung “làm theo” cần được cụ thể hóa, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương trong từng giai đoạn; quan tâm đúng mức công tác giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm.

Trong quá trình thực hiện cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa vận động tự giác với phát huy vai trò nêu gương và thực hiện nghiêm các quy định của tổ chức đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan và sự giám sát của nhân dân. Phát huy đúng mức vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong phong trào tự giác “làm theo” tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội, huy động sự tự giác, tính tích cực của cán bộ, đảng viên, sự tham gia rộng rãi của quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng Đảng; tạo cơ sở và động lực cho việc triển khai mạnh mẽ, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ trong Đảng tác động tích cực đến toàn xã hội...

NGỌC QUYÊN (ghi)

Chia sẻ bài viết