16/05/2014 - 09:52

Ban Chỉ huy Quân sự quận Ô Môn

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 GẮN VỚI CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03), 3 năm qua, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Ô Môn tổ chức quán triệt các chuyên đề trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận. Không những vậy, Đảng ủy - Ban CHQS quận còn lồng ghép việc làm theo trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị và trong đời sống từng cán bộ, đảng viên…

3 tháng nay, gia đình anh Phạm Văn Chính (ở khu vực Long Hòa, phường Long Hưng) sống trong căn nhà khang trang, vừa được xây mới với số tiền gần 30 triệu đồng. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng có được căn nhà che mưa, che nắng, anh Chính rất vui. Anh nói: “Khi xây nhà, tôi được sự hỗ trợ từ Đảng ủy - UBND phường, bà con trong khu vực… Trong đó, có các anh ở Ban CHQS phường Long Hưng. Các anh không quản đường sá xa xôi, xuống tận đây giúp tôi làm nhà mới”. Tháng 9-2013, một cơn lốc xoáy đã cuốn bay căn nhà vốn đã rách nát của anh Chính. Nhận được tin, 10 cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Long Hưng đã tức tốc xuống hỗ trợ dọn dẹp và cất lại căn chòi cho gia đình anh Chính ở tạm. “Tôi chỉ có nghề làm thuê, vợ lại bệnh thường xuyên nên sự giúp đỡ này rất quý báu. Bây giờ, ở nhà mới tôi luôn nhớ đến sự giúp đỡ của các anh ở Ban CHQS phường trong những ngày gia đình tôi gặp khó khăn” - anh Chính bộc bạch.

Chiến sĩ Dân quân Thường trực Ban CHQS phường Thới Hòa tăng gia sản xuất. 

Thời gian qua, Ban CHQS phường Long Hưng đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động nhằm vận động bà con xây dựng tuyến đường xanh - sach - đẹp, đóng góp tiền kéo đèn đường, sửa chữa đường đi… Riêng năm 2013, đơn vị đã tổ chức và phối hợp cùng các đoàn thể đổ đá bụi tuyến đường dài 1,2km (khu vực Thới Hòa B), sửa chữa 1 cây cầu và sửa đường ở khu vực Phú Luông. Anh Đặng Văn Tặng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, cho biết: “Do tạo được niềm tin, mối quan hệ quân dân gắn bó nên công tác quốc phòng - quân sự của đơn vị hằng năm đều đạt kết quả cao”. Đầu năm 2014, Ban CHQS phường Long Hưng đã đăng ký thực hiện mô hình “Vận động nhân dân xây dựng cổng rào an ninh trật tự”. Mặc dù đơn vị chỉ đăng ký thực 5 cổng rào nhưng do khéo vận động quần chúng mà 7 khu vực tại phường đều có cổng rào an ninh trật tự, góp phần hạn chế trộm cắp tại địa phương…

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban CHQS phường Thới Hòa đã triển khai các nội dung “làm theo” cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ học tập, như: sửa đổi lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ… Trong đó, đơn vị quan tâm công tác nêu gương trong cán bộ, đảng viên để thúc đẩy tinh thần xung kích, chủ động thực hiện nhiệm vụ của chiến sĩ. Anh Nguyễn Phan Thịnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thới Hòa, chia sẻ: “Trong tăng gia sản xuất, bên cạnh việc phân công chiến sĩ thực hiện tăng gia thì Ban Chỉ huy cũng trồng bầu, trồng bí để góp phần cải thiện đời sống. Chính vì thực hiện tốt việc nêu gương nên kết quả tăng gia của đơn vị vượt chỉ tiêu do Đảng ủy-Ban CHQS quận giao. Theo tôi, việc nêu gương sẽ giúp cán bộ gần gũi với chiến sĩ hơn, thắt chặt tình đoàn kết, chia sẻ trong công việc nhiều hơn”.

Hằng tháng, Chi bộ Quân sự phường Thới Hòa đều tiến hành tự phê bình và phê bình. Trong đó, tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhờ tự phê bình và phê bình mà đảng viên trong chi bộ tăng cường đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu, nâng cao ý thức, vai trò của mình trong công tác, thực hiện nhiệm vụ. Anh Thịnh kể: “Trước đây, Chi bộ có 1 đồng chí rất thụ động trong thực hiện nhiệm vụ, chưa chấp hành tốt nội quy. Thực hiện tự phê bình và phê bình, đồng chí này đã có nhiều tiến bộ và hiện đã được đơn vị cử đi học Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở”. Sau một thời gian thực hiện Chỉ thị 03, đơn vị đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, như: chiến sĩ Trần Văn Trọng, chiến sĩ Dương Thái Bảo… Chiến sĩ Trần Văn Trọng cho biết trước đây anh rất nhút nhát nên gặp nhiều khó khăn trong huấn luyện. Học tập tinh thần vượt khó của Bác, anh đã rèn luyện cách nói chuyện trước đám đông và bây giờ rất tự tin khi giảng bài trong các đợt huấn luyện…

Theo Thượng tá Đỗ Thành Nghiệp, Chính trị viên Ban CHQS quận Ô Môn, việc thực hiện Chỉ thị 03 đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tham gia tích cực việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác và cuộc sống. Đồng thời, xây dựng được tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và thực hiện nhiệm vụ được phân công. Thượng tá Đỗ Thành Nghiệp cho biết: “Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 cũng góp phần chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, các gia đình chính sách; thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu tại các cơ quan, đơn vị; công tác vận động quần chúng… Phát huy kết quả đạt được, năm 2014, Đảng ủy - Ban CHQS quận sẽ tập trung làm theo trong việc phát huy vai trò cán bộ, chiến sĩ tham mưu cho diễn tập phòng thủ cấp quận, cấp phường và thực hiện công tác vận động quần chúng”.

Bài, ảnh: Chung Cường

Chia sẻ bài viết