20/07/2016 - 09:45

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ QUẬN BÌNH THỦY, NHIỆM KỲ 2016-2021

Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy vai trò phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội

(CT)- Hôm nay, ngày 20-7-2016, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bình Thủy tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Bình Thủy, nhiệm kỳ 2016-2021. 150 đại biểu chính thức đại diện cho trên 16.800 hội viên phụ nữ trên địa bàn tham dự.

5 năm qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn quận Bình Thủy ngày càng phát triển sâu rộng; gắn với phong trào thi đua yêu nước, sự kiện và nhiệm vụ chính trị địa phương, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ. Nhiều công trình, phần việc do các cấp Hội thực hiện mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nói chung, phụ nữ nói riêng, góp phần vào sự phát triển của quận Bình Thủy. Các cấp Hội đặc biệt quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, chăm sóc sức khỏe... giúp chị em tự phấn đấu vươn lên, ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội.

Đại diện Hội LHPN các phường của quận Bình Thủy nắm chặt tay nhau thể hiện quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. 

Trong nhiệm kỳ, có 19.742 lượt hội viên phụ nữ được giới thiệu vay vốn tín chấp từ các ngân hàng, nhiều nhất là Ngân hàng Chính sách Xã hội, với tổng nguồn vốn trên 236 tỉ đồng, giúp 745 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, 1.227 hộ gia đình phụ nữ phát triển kinh tế hộ bền vững, 9.733 lao động nữ được học nghề cơ bản, nâng cao. Hiện toàn quận có 59 mô hình kinh tế hộ và 11 Câu lạc bộ, Tổ phụ nữ sau đào tạo nghề hoạt động có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội đã vận động xây dựng, sửa chữa 67 căn Mái ấm tình thương cho cán bộ, hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở, tổng trị giá trên 1,1 tỉ đồng; phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam quận xây dựng 160 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Hội đã vận động tặng 3.271 phần quà, gồm: nhu yếu phẩm, vật dụng gia đình cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng 2.112 suất học bổng, quà cho học sinh, sinh viên vượt khó học tốt… tổng trị giá trên 2,2 tỉ đồng.

Đội ngũ cán bộ Hội từ quận đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ Hội cơ sở, đặc biệt là Chi hội trưởng được quan tâm. 5 năm qua, Hội đã tổ chức 9 lớp nghiệp vụ, chuyên đề cho 735 lượt cán bộ Hội cơ sở tham gia. Trong nhiệm kỳ, các cơ sở Hội đã phát triển mới 4.343 hội viên; củng cố, đưa ra 1.185 hội viên; đến nay, toàn quận có 16.823 hội viên phụ nữ, đạt tỷ lệ trên 69% tổng số phụ nữ trong độ tuổi.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp Hội LHPN quận Bình Thủy đề ra nhiều giải pháp thiết thực thực hiện các nhiệm vụ và 8 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá là: nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt cấp cơ sở đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; phát huy vai trò các tầng lớp phụ nữ quận Bình Thủy góp phần xây dựng đô thị văn minh và đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới trong gia đình và hội viên, phụ nữ. Phấn đấu hằng năm, mỗi cơ sở Hội có ít nhất từ 5 đến 10 cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong các phong trào thi đua được biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình; 100% cán bộ Hội, trên 95% hội viên đăng ký thực hiện các tiêu chí phong trào thi đua của Hội, trong đó trên 90% được xét công nhận đạt các tiêu chí. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp, 100% cán bộ Hội bán chuyên trách đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, từng bước trẻ hóa về độ tuổi; có ít nhất 35% Chi hội trưởng địa bàn dân cư là đảng viên. Hằng năm, mỗi Hội LHPN cơ sở giới thiệu các cấp ủy xem xét, kết nạp từ 2 đến 3 hội viên phụ nữ ở địa bàn dân cư; tỷ lệ thu hút hội viên đạt ít nhất 80%...

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết