05/08/2015 - 09:57

Hội Chữ Thập đỏ xã Tân Thới

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA BÁC

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn,… Qua đó, góp phần tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương.

 Cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Tân Thới, huyện Phong Điền luôn quan tâm, chăm lo đời sống các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo ông Ngô Văn Hùng, Chủ tịch Hội CTĐ xã Tân Thới, thời gian qua, Hội CTĐ xã xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Từ đó, Hội CTĐ xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm đưa hoạt động nhân đạo đi vào chiều sâu. Công tác xã hội hóa các hoạt động nhân đạo, từ thiện được phát triển mạnh mẽ. Hội đã xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với các phong trào lớn của Hội CTĐ như mô hình "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo"; "Tết vì người nghèo"; hiến máu tình nguyện… Nổi bật là mô hình vận động sổ vàng nhân đạo tiền mặt được Hội CTĐ xã Tân Thới thành lập từ năm 2004. Mô hình đã huy động sự tham gia đông đảo của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Ông Ngô Văn Hùng cho biết: "Thông qua sự đóng góp của các mạnh thường quân, Hội gửi tiền tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Điền để làm nguồn quỹ dự phòng. Nguồn quỹ này sẽ dành để hỗ trợ cho bà con khó khăn trong trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, tang khó,… Những ngày đầu mới thành lập, do mô hình khá mới mẻ nên số tiền vận động chỉ khoảng 1-2 triệu đồng/năm".

Qua quá trình vận động, đến nay, mô hình đã thu hút đông đảo mạnh thường quân nhiệt tình ủng hộ, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng giúp cho nhiều lượt hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015, sổ vàng nhân đạo đã giúp cho 11 trường hợp khó khăn. Tiêu biểu như trường hợp của bà Võ Thị Sáu, ngụ tại ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, nhà bị chập điện, cháy rụi. Bà Sáu kể: "Do vắng nhà nên khi chập điện, không ai hay để chữa cháy kịp thời. Tài sản trong nhà đều bị thiêu rụi, tôi chỉ còn mỗi bộ quần áo mặc trên người". Hay tin, Hội CTĐ xã Tân Thới đã xuất tiền sổ vàng nhân đạo; đồng thời, vận động mạnh thường quân trong, ngoài ấp hỗ trợ khoảng 11 triệu đồng giúp bà Sáu xây dựng căn nhà mới. Bà Sáu bộc bạch: "Tôi rất cảm ơn Hội CTĐ đã hỗ trợ gia đình. Tôi mừng không ngủ được vì bản thân không đủ khả năng để xây dựng căn nhà mới như thế này…".

Cùng với việc vận động sổ vàng nhân đạo, mô hình "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo" cũng là một trong những mô hình được Hội CTĐ Tân Thới duy trì hiệu quả và được nhận Bằng khen của UBND TP Cần Thơ. Từ năm 2008, sau khi Hội CTĐ TP Cần Thơ phát động, Hội CTĐ xã Tân Thới đã tiến hành vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài xã hỗ trợ thường xuyên cho 5 hộ nghèo, già yếu, mất sức lao động, không người nuôi dưỡng. Đặc biệt, Hội còn vận động mạnh thường quân giúp cho gia đình ông Võ Văn Đường (ngụ tại ấp Tân Nhơn) mượn 2 công đất để canh tác trong thời gian 5 năm (từ năm 2012-2017), giúp cho gia đình ông Đường vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Noi theo gương Bác làm việc có ích, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, những năm qua, các hoạt động viện trợ nhân đạo luôn được Hội CTĐ xã Tân Thới duy trì thường xuyên. Nhờ sâu sát địa phương, sâu sát đời sống bà con nghèo cùng với cách tuyên truyền, vận động phù hợp, nhiều phong trào, cuộc vận động đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực của cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong phong trào vận động Tết vì người nghèo, 5 năm qua, Hội CTĐ xã Tân Thới vận động quyên góp tiền, quà để thăm hỏi, động viên 300 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng. Các hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho các gia đình gặp rủi ro; thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng khó khăn; vận động tặng đồng phục cho trẻ em đến trường; xây nhà tình thương; mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo,… được Hội quan tâm thực hiện, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo những năm gần đây luôn được Hội đẩy mạnh thực hiện, đạt được kết quả đáng ghi nhận. 5 năm qua, Hội đã vận động nhân dân hiến 1.329 đơn vị máu. Chỉ tính riêng năm 2014 vừa qua, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đã hiến 233 đơn vị máu (đạt 119,48% kế hoạch).

Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội CTĐ xã Tân Thới đã thực sự trở thành một địa chỉ tin cậy trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho đời sống vật chất lẫn tinh thần cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông Ngô Văn Hùng, Chủ tịch Hội CTĐ xã Tân Thới, nhấn mạnh: "Hội CTĐ xã Tân Thới tiếp tục duy trì các mô hình chăm lo hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức hoạt động nhằm thu hút các cơ quan, đơn vị, tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động nhân đạo… Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương". Với thành tích đạt được, Hội CTĐ xã Tân Thới đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp. Mới đây, Hội CTĐ xã Tân Thới cũng là một trong những tập thể điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Thành ủy Cần Thơ tuyên dương, khen thưởng trong dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Bác.

Bài, ảnh: H. VÂN

Chia sẻ bài viết