19/06/2013 - 10:16

Đảng bộ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC

Trong dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19-5) vừa qua, Đảng bộ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền vinh dự được UBND thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua gặp gỡ nhiều cán bộ, người dân ở Giai Xuân, có thể thấy, việc học tập và làm theo gương Bác dần trở thành việc làm tự nguyện, tự giác, với những hành động, đóng góp thiết thực vì sự phát triển của địa phương...

 Ông Ngô Công Tấn (đi trước) cùng cán bộ xã Giai Xuân tham quan tuyến đường rạch Mương Ranh.

Chúng tôi có mặt tại UBND xã Giai Xuân đúng 13 giờ 30, cũng là lúc cán bộ, công chức, viên chức ở bộ phận "một cửa" Văn phòng UBND xã có mặt đầy đủ để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân. Chị Dương Thúy Liễu, ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, nói: "Cán bộ bộ phận "một cửa" ở đây rất tận tình. Tôi đi làm giấy khai sinh cho con và chỉ mất khoảng 20 phút là hoàn thành các thủ tục cần thiết. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch tận tình hướng dẫn tôi ghi các thông tin và xem xét, cấp giấy khai sinh cho con tôi rất nhanh". Vẻ mặt tươi cười khi bước ra khỏi bộ phận "một cửa" của chị Liễu thể hiện sự hài lòng vì hồ sơ được giải quyết nhanh, gọn. Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại địa phương nên thời gian qua, cùng với đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, xã chú trọng bố trí phân công cán bộ ở bộ phận "một cửa" đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng thành thạo thiết bị công nghệ thông tin và có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Chị Nguyễn Ngọc Thiên, cán bộ ở bộ phận "một cửa" xã Giai Xuân, cho biết: "Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mỗi công chức, viên chức làm việc tại bộ phận "một cửa" luôn nỗ lực phục vụ nhân dân, giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính nhanh chóng, giảm phiền hà cho người dân. Chỉ tính trong hai năm 2011 và 2012, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận và giải quyết 20.484 hồ sơ của công dân, không có hồ sơ tồn đọng".

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhất là từ khi có Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hầu hết cán bộ, đảng viên, các đoàn thể xã, ấp nói chung, lực lượng cán bộ, viên chức ở bộ phận "một cửa" nói riêng, đều nỗ lực noi theo gương Bác, thể hiện bằng những hành động, việc làm thiết thực. Chi bộ ấp Bình Xuân là một trong những chi bộ tiêu biểu của xã trong vận động đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông Hà Tấn Tòng, Bí thư Chi bộ ấp Bình Xuân, cho biết: "Đến nay, các tuyến đường trên địa bàn ấp cơ bản được bê - tông hóa, đảm bảo cho bà con đi lại dễ dàng trong hai mùa mưa nắng. Để xây dựng các tuyến đường theo tiêu chí "sáng - xanh - sạch - đẹp", chúng tôi vận động bà con trồng hoa dọc theo các tuyến đường, đầu tư đèn chiếu sáng trước ngõ, góp phần tạo mỹ quan tuyến đường và đảm bảo an ninh trật tự…". Bên cạnh đó, việc chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo cũng được Chi bộ ấp Bình Xuân quan tâm thực hiện. Anh Huỳnh Văn Toàn, một hộ nghèo thuộc ấp Bình Xuân, cho biết: "Năm 2012, gia đình tôi được địa phương xét tặng nhà Đại đoàn kết, đồng thời được các cán bộ đoàn thể thường xuyên giúp đỡ, gia đình tôi càng cố gắng lao động, mở rộng chăn nuôi vịt. Đến nay, gia đình tôi có thu nhập trên 4 triệu đồng/tháng và đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống".

Các đoàn thể xã tích cực hưởng ứng các phong trào xã hội hữu ích, tìm hiểu nghiên cứu các mô hình kinh tế mới giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã, với các mô hình "Nuôi heo đất", "Tiết kiệm chi tiêu", "Hỗ trợ vốn giúp nhau làm kinh tế gia đình"... Chị Lê Thùy Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Giai Xuân, cho biết: "Để giúp đỡ chị em hội viên có công ăn việc làm, tăng thu nhập, bên cạnh việc tạo điều kiện cho chị em vay vốn, Hội LHPN xã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nữ; tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt như mô hình trồng rau sạch, mô hình nuôi heo, mô hình nuôi gà thả vườn và buôn bán nhỏ. Nhờ vậy, hai năm 2011 và 2012 đã giúp cho 15 chị thoát nghèo"…

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã lan tỏa ra các tầng lớp nhân dân trong xã Giai Xuân và xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác. Nhắc đến tuyến đường rạch Mương Ranh, nhiều bà con ấp Tân Bình, xã Giai Xuân không ngớt lời ngợi khen nông dân Ngô Công Tấn. Ông Tấn là người tiên phong trong cuộc vận động mạnh thường quân và nhân dân góp tiền, công sức lao động xây dựng tuyến đường rạch Mương Ranh có chiều dài khoảng 600m, với số tiền trên 360 triệu đồng và hơn 140 ngày công lao động. Ông Ngô Công Tấn phấn khởi nói: "Qua nghiên cứu tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do chi bộ ấp tuyên truyền, bản thân tôi học Bác từ những việc nhỏ nhất, làm những gì có ích cho dân là tôi làm ngay". Ngoài ra, hằng năm ông Tấn đều cùng với con, cháu trong gia tộc đóng góp tiền mua cặp, sách tặng những học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Giai Xuân 2; giúp đỡ gia đình nghèo khi hoạn nạn...

Theo ông Huỳnh Đương Quan, Bí thư Đảng bộ, kiêm Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tự giác, tích cực tham gia thực hiện với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Tuy nhiên, ông Quan cũng thừa nhận, qua triển khai thực hiện, cũng còn một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác nên việc lãnh đạo, tuyên truyền chưa được thường xuyên, liên tục; việc xác định nội dung, tổ chức học tập và làm theo tấm gương Bác trong sinh hoạt Chi bộ hằng tháng ở nhiều đơn vị còn lúng túng; việc "làm theo" gương Bác chưa nhiều, có nơi còn mang tính hình thức; vẫn còn một vài cán bộ, đảng viên chưa thể hiện vai trò nêu gương, nói không đi đôi với làm; tinh thần trách nhiệm chưa cao... Để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực, ông Huỳnh Đương Quan khẳng định: Đảng ủy xã Giai Xuân sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, các cơ quan, đoàn thể đưa Chỉ thị 03 vào nội dung sinh hoạt hàng tháng, các cuộc sinh hoạt định kỳ… Đồng thời, lấy nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm tiêu chí phân loại đảng viên, xét thi đua, khen thưởng. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình, các mô hình "làm theo" gương Bác đạt hiệu quả...

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết