20/06/2009 - 09:43

Đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng biện pháp sinh học trong phòng chống dịch hại cây trồng

(CT)- Ngày 19-6, Bộ NN&PTNT và tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Phát triển ứng dụng biện pháp sinh học trong phòng chống dịch hại cây trồng”. Các nhà khoa học các viện, trường, chuyên gia Thái Lan, Sở NN&PTNN các tỉnh, thành phía Nam tham dự.

Theo Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT), việc áp dụng biện pháp sinh học trong phòng chống dịch hại cây trồng được thực hiện từ năm 2000 đến nay đã đạt được kết quả khả quan. Nhiều chế phẩm sinh học của các viện, trường được sử dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao như: chế phẩm sinh học diệt rầy nâu, sâu cuốn lá hại lúa ở Sóc Trăng; phóng thích loài ong trị các loại sâu trên rau cải ở Lâm Đồng, trị bọ cánh cứng hại dừa ở các tỉnh ĐBSCL… Các chế phẩm sinh học này đã được phát triển thành sản phẩm thương mại hóa và chuyển giao cho bà con nông dân. Đến nay đã có trên 340 sản phẩm trừ sâu sinh học được công nhận… góp phần trong phòng trừ dịch hại, thay thế và hạn chế dần những nguy cơ độc hại của thuốc hóa học đến sức khỏe con người và môi trường. Sử dụng biện pháp sinh học phòng trừ sâu bệnh giúp giảm chi phí từ 1-3 triệu đồng/ha, trong khi năng suất vẫn đảm bảo.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng để ứng dụng rộng rãi biện pháp sinh học trong phòng trừ dịch hại cây trồng cần tăng cường đầu tư lớn cho nghiên cứu khoa học sinh học; có chính sách khuyến khích nghiên cứu ứng dụng biện pháp sinh học vào chương trình khuyến nông nhằm chuyển giao ứng dụng, sản xuất trên diện rộng; các tỉnh, thành có chương trình kinh phí hỗ trợ ngành nông nghiệp, nông dân áp dụng các biện pháp sinh học và xem nông dân là chủ thể chính trong quá trình này.

T. TÂM

Chia sẻ bài viết