19/12/2015 - 16:48

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(TTXVN)- Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, rút ra các bài học, kinh nghiệm, đồng thời đề ra những định hướng, giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian tới, ngày 19-12, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TƯ của Bộ Chính trị ngày 22-11-2012 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020".

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh khẳng định, lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã thể hiện sự quan tâm to lớn, sâu sắc và toàn diện đối với hai chính sách xã hội quan trọng, hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Theo Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh, để hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết 21-NQ/TƯ đặt ra phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế, đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực của cả hệ thống chính trị các cấp. Trong đó, cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng cao và phát huy trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, của các tập thể và mỗi cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Báo cáo của Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương cho thấy, ngay sau khi có Nghị quyết 21-NQ/TƯ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành các Kế hoạch và Chương trình triển khai, thực hiện Nghị quyết. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, bảo hiểm xã hội nhiều địa phương đã tham mưu xây dựng các văn bản giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công tác tuyên truyền được nhiều cấp ủy, chính quyền chỉ đạo bài bản, tích cực. Vai trò chủ động tham mưu của nhiều ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy và bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố thể hiện khá rõ nét như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thái Nguyên…

Sự phối hợp giữa các ban, bộ, ngành ở Trung ương với địa phương và giữa các sở, ban, ngành địa phương được chú trọng. Tính đến tháng 9-2015, cả nước có 53/63 bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tổ chức ký với các cơ quan truyền thông địa phương chương trình phối hợp tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nhiều hình thức và nội dung phong phú, linh hoạt, sáng tạo. Bên cạnh đó, công tác nắm thông tin phản hồi được chú trọng triển khai từ Trung ương tới địa phương đã giải quyết kịp thời những vấn đề "nóng", điểm "nóng", những vấn đề dư luận bức xúc hoặc quan tâm, điển hình là sửa Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội về hưởng bảo hiểm một lần vào tháng 5-2015.

Hiệu quả công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TƯ được thể hiện rõ. Nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền đã ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Lực lượng làm công tác tuyên truyền các cấp đã chủ động, tích cực vào cuộc, từ đó nhận thức của xã hội ngày càng đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đối với phát triển và ổn định chính trị - xã hội. Tinh thần, ý thức, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức, lao động ngành bảo hiểm xã hội ngày càng tốt hơn. Mức độ hài lòng của nhân dân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, về thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các loại hình bảo hiểm từng bước được nâng lên.

Tại Hội nghị, tham luận của đại biểu các địa phương tập trung phân tích những hạn chế, tồn tại, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực. Hội nghị đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Nâng cao tính thiết thực, chiều sâu trong nội dung tuyên truyền; Đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, đảm bảo tính phong phú, đa dạng, phù hợp; Bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền.

Chia sẻ bài viết