05/04/2018 - 22:11

Làm việc với Đảng ủy phường Thới Long, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống của nhân dân 

(CT)- Sáng 5-4, Đoàn công tác của Thành ủy, do đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, làm việc với Đảng ủy phường Thới Long, quận Ô Môn về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và quý I năm 2018, phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đoàn công tác đã ghi nhận, năm 2017, Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, có trên 98% đảng viên dự triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kết nạp thêm 17 đảng viên mới; đảng bộ không có cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật... Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thực hiện đạt và vượt kế hoạch (KH) đề ra. Diện tích lúa đạt 117% và sản lượng lúa đạt 110% so với KH; cải tạo  24ha vườn kém hiệu quả, đạt 103% kế hoạch; nâng cấp 9.535m đường giao thông, đạt 280% KH; vận động bao phủ bảo hiểm y tế đạt 78,8% dân số. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Trong quý I-2018, các mặt công tác của phường tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Trong đó, thu ngân sách đạt 40,1%; tu sửa 7.400m đường giao thông…; Đảng bộ kết nạp thêm 9 đảng viên mới…

Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Thới Long kiến nghị lãnh đạo thành phố đầu tư mở rộng tuyến đường Thái Thị Hạnh và có biện pháp chống sạt lở; đầu tư xây dựng cầu trên tuyến đường tránh chợ trung tâm phường; đầu tư nâng cấp bến đò Bằng Tăng - Cái Dứa thành bến phà; đầu tư xây dựng tuyến đường cặp sông Hậu trên địa bàn phường; hỗ trợ phường xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái giá trị kinh tế cao...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung đánh giá cao những kết quả phường Thới Long đạt được. Đồng chí phân tích, chỉ ra những hạn chế phường cần khắc phục, như: đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ; hệ thống giao thông chưa đáp ứng yêu cầu... Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy phường tăng cường chỉ đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống nhân dân; rà soát, quản lý chặt chẽ quy hoạch, không để tình trạng xây dựng không phép, trái phép và lấn chiếm đất công; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm để giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường cần thực hiện nghiêm túc các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ, nhất là chi bộ khu vực… Bí thư Thành ủy ghi nhận những kiến nghị của phường, giao quận và các sở, ngành thành phố xem xét, giải quyết.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết