07/08/2014 - 22:31

Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội

Thực hiện Quy định số 96 của Bộ Chính trị, các năm qua, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (BCĐ TNB) và Tỉnh ủy, Thành ủy của các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường phối hợp với các bộ, ban ngành Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của vùng và địa phương. Trong đó, công tác an sinh xã hội cho vùng được tập trung thực hiện bằng những công trình, phần việc cụ thể, mang lại kết quả thiết thực cho nhân dân vùng ĐBSCL, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, học sinh - sinh viên… Những kết quả đạt được trong công tác này đã mang lại lợi ích vật chất và tinh thần cho người dân nghèo và có ý nghĩa to lớn đối với đời sống xã hội vùng ĐBSCL, nhất là trong thời điểm kinh tế đất nước nói chung và kinh tế vùng ĐBSCL nói riêng khó khăn như hiện nay.

"Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương" là chương trình văn nghệ, kết hợp vận động an sinh xã hội gần đây nhất, vừa được BCĐ TNB phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp, Bộ Tư lệnh Hải Quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân khu 9, Cảnh sát Biển, Cục Kiểm ngư Việt Nam, UBND TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tổ chức vào ngày 29-7-2014. Bên cạnh ý nghĩa quan trọng về chính trị, sự thành công về công tác tổ chức, nội dung, chất lượng nghệ thuật…, chương trình còn mang lại hiệu quả thiết thực về an sinh xã hội cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, người dân nghèo nơi biên giới, biển đảo.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (người thứ 4, từ phải sang) trao bảng tượng trưng hỗ trợ an sinh xã hội cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở vùng biên giới, hải đảo có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình "Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương" tại Đồng Tháp. Ảnh: D.K

Theo Thường trực BCĐ TNB, chương trình đã vận động được tổng cộng hơn 102 tỉ đồng. Trong đó, BCĐ TNB và Văn phòng Chính phủ trực tiếp huy động sự tài trợ, hỗ trợ an sinh xã hội của hơn 28 Tập đoàn, Tổng Công ty lớn của cả nước; các đơn vị này đã cam kết thực hiện với mức đóng góp hơn 57 tỉ đồng; đến thời điểm diễn ra chương trình, các đơn vị đã đóng góp được gần 23 tỉ đồng, số tiền còn lại các đơn vị sẽ chuyển tiếp tục. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, UBND thành phố Hồ chí Minh và 13 tỉnh, thành trong vùng đã vận động an sinh xã hội với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng. Số tiền này các đơn vị tự cân đối hỗ trợ cho đối tượng là cán bộ chiến sĩ khó khăn nơi biên giới, biển đảo, các hộ nghèo sống nơi biên giới, biển đảo theo đúng đối tượng, mục đích và yêu cầu của chương trình. Toàn bộ số tiền tài trợ do BCĐ TNB vận động đã được chuyển đến các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang để trao tận tay hộ nghèo, sinh viên khó khăn, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển đảo. Từ số tiền vận động được, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chương trình cũng đã thống nhất phân bổ kinh phí xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, nhà tình thương đợt thứ nhất cho 531 hộ cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang làm nhiệm vụ trực tiếp nơi biên giới, biển đảo và hộ dân nghèo sống nơi biên giới, biển đảo, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng; tổng số tiền là 21 tỉ 240 triệu đồng. Ông Hồ Việt Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhận xét: "Không chỉ là một chương trình nghệ thuật đặc sắc, "Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương" còn mang tính thời sự, có ý nghĩa về chính trị, xã hội và mang tính nhân văn sâu sắc. Chúng tôi rất hoan nghênh sáng kiến tổ chức chương trình này và đề nghị BCĐ TNB phát động các tỉnh trong vùng vận động an sinh xã hội hỗ trợ cho biên giới, biển đảo của chúng ta". "Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương" là chương trình thứ 2 do Thường trực BCĐ TNB tổ chức để vận động nguồn quỹ an sinh xã hội cho đối tượng là cán bộ chiến sĩ khó khăn nơi biên giới, biển đảo, các hộ nghèo sống nơi biên giới, biển đảo. Trước đó, vào tháng 3-2013, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chương trình "Hướng về biên giới, biển đảo quê hương", do BCĐ TNB phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang và các đơn vị có liên quan tổ chức cũng đã vận động được số tiền hơn 1,8 tỉ đồng để xây dựng 36 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ và hộ nghèo ở vùng biên giới, biển đảo...

Hoạt động an sinh xã hội cũng là một nội dung trọng yếu được BCĐ TNB lồng ghép thực hiện trong quá trình tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL hàng năm. Tại MDEC Vĩnh Long năm 2013, lãnh đạo Ngân hàng nhà nước Việt Nam và BCĐ TNB đã chủ trì, vận động tài trợ, hỗ trợ của các ngân hàng thương mại cổ phần, các doanh nghiệp, mạnh thường quân,… được trên 718 tỉ đồng. Năm nay, như cam kết của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, tại buổi làm việc với Thường trực BCĐ TNB vào trung tuần tháng 3-2014, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế ĐBSCL Sóc Trăng 2014, Ngân hàng nhà nước sẽ cùng với Thường trực BCĐ TNB tiếp tục vận động các ngân hàng thương mại trong cả nước hỗ trợ an sinh xã hội cho vùng ĐBSCL, mục tiêu đạt từ mức năm 2013 trở lên. Ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ TNB, cho biết: Từ nguồn kinh phí vận động được, BCĐ TNB đã phân bổ về các địa phương để xây dựng nhiều trường mẫu giáo và tiểu học, tuyến đường giao thông nông thôn. Trong đó có nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong thời gian tới, BCĐ TNB tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động quỹ và thực hiện các hoạt động an sinh, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên và các đối tượng khó khăn khác…

Phát biểu tại buổi làm việc với BCĐ TNB trước khi tham dự chương trình "Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương" vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương và đánh giá rất cao hiệu quả công tác an sinh xã hội mà BCĐ TNB đã thực hiện trong thời gian qua. Chủ tịch nước đề nghị, cùng với việc phối hợp tốt cùng với các bộ, ngành và địa phương trong vùng tập trung phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng nông thôn mới; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện tốt công tác biến đổi khí hậu, nước biển dâng vùng ĐBSCL, Diễn đàn hợp tác Kinh tế ĐBSCL một cách thiết thực, hiệu quả; thời gian tới BCĐ TNB cần tiếp tục tổ chức các chương trình an sinh xã hội, nhằm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang làm nhiệm vụ ở nơi biên giới, biển đảo; học sinh sinh viên và các đối tượng khó khăn khác theo tinh thần xã hội hóa; góp phần xóa đói giảm nghèo cho vùng ĐBSCL…

Thanh - Quang

Chia sẻ bài viết