09/03/2011 - 14:52

Đầu tư trọng điểm về giao thông, thủy lợi, giáo dục ở ĐBSCL

Đó là nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Tổng kết công tác hoạt động của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, diễn ra sáng 8-3 tại Cà Mau. Dự và chủ trì Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ- kiêm Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ: Nguyễn Sinh Hùng. Tham dự còn có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ.

Dưới sự chỉ đạo điều hành năng động của Chính phủ, sự nỗ lực, phấn đấu của các địa phương..., tình hình kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL năm 2010 tiếp tục phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn vùng ước đạt 12,2%; GDP bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng, tăng 14% so với năm 2009. Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ... tăng trưởng khá ổn định, tình hình an ninh quốc phòng được giữ vững... Trong năm, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục đào tạo và dạy nghề hoàn thành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ĐBSCL. Năm 2011, toàn vùng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP từ 12-13%; thu nhập bình quân đầu người 23 triệu đồng; vốn đấu tư xã hội trên 160.000 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu trên 7,5 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn khoảng 2%...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những cố gắng của các thành viên Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, các địa phương đã phối hợp tốt với Ban chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ trong năm với thành tích cao, đưa các nghị quyết, chính sách vào cuộc sống, ANQP được giữ vững... Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương trong vùng ĐBSCL trước mắt cần ưu tiên kềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời phối hợp tốt với các bộ, ngành Trung ương chú trọng phát triển và hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nhằm tạo đột phá thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển toàn diện, giao thương hàng hóa thuận lợi; chăm lo tốt công tác giáo dục, đào tạo nhân lực, nhân tài làm nòng cốt để bổ sung lực lượng tham gia vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết