21/07/2012 - 21:44

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Đào tạo nghề cho khoảng 117.300 người

(CT)- Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, 6 tháng đầu năm 2012, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã đào tạo nghề cho khoảng 117.000 người. Các cơ sở dạy nghề tuyển sinh được 83.000 học viên, đạt trên 30% kế hoạch; trong đó, cao đẳng nghề là 410 học viên, trung cấp nghề 1.200 học viên và sơ cấp nghề, dạy nghề ngắn hạn dưới 3 tháng là 81.390 học viên. Ngoài ra, thực hiện Quyết định 1956/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27-9-2009 về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, các địa phương trong vùng ĐBSCL dạy nghề cho 34.300 lao động nông thôn (chỉ đạt khoảng 40% kế hoạch).

Theo nhận định của các địa phương, công tác dạy nghề, đào tạo nghề thời gian qua của vùng còn chậm so với kế hoạch, do nguồn vốn năm 2012 phân bổ chậm. Ngoài ra, ĐBSCL vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác này. Điển hình như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề còn thiếu; hiện nay toàn vùng có khoảng 174 cơ sở dạy nghề nhưng còn 26 huyện chưa có trung tâm dạy nghề. Một số người học nghề không tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề đã học; việc kết nối cung - cầu trong đào tạo nghề còn hạn chế. Lực lượng giáo viên dạy nghề còn thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực; toàn vùng chỉ có 40% số huyện bố trí 1 cán bộ dạy nghề thuộc Phòng Lao động-Thương binh và xã hội. Nhiều địa phương trong vùng chưa tích cực chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch dạy nghề gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

T.L

Chia sẻ bài viết