01/04/2012 - 17:43

Ông Lê Công Đoàn, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi TP Cần Thơ:

Đảng phải lấy dân làm gốc

Qua các thời kỳ lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng, Đảng ta rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Đây là một công tác có ý nghĩa sống còn của Đảng. Từ khi đất thống nhất, nhất là qua 25 năm Đảng ta lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta luôn chú trọng đổi mới công tác xây dựng Đảng cho phù hợp với tình hình mới. Qua đó, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả to lớn, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở được đổi mới phù hợp và từng bước trưởng thành. Hàng triệu đảng viên mới được kết nạp, trong đó có nhiều đảng viên là trí thức có học vị cao, có nhiều tâm huyết... Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Đảng sẽ tự sửa mình, khắc phục những yếu kém, khó khăn để đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh.

Tuy nhiên, theo tôi thì công tác xây dựng Đảng hiện nay còn hạn chế, nhất là mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Chính vì xa rời quần chúng, không lắng nghe ý kiến góp ý của quần chúng, không nghiêm túc tự kiểm điểm lại mình nên một bộ phận cán bộ, đảng viên dần suy thoái về phẩm chất đạo đức, tha hóa về lối sống, dẫn đến bè phái, tham vọng quyền lực, tham ô, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, vô cảm trước những vấn đề bức xúc của nhân dân... Từ đó, việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng bị sai lệch, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, nhất là nông dân, công nhân lao động gặp nhiều khó khăn. Nếu thực trạng này không được ngăn chặn, đẩy lùi và chấn chỉnh khắc phục kịp thời thì Đảng sẽ mất dần sự tin yêu ủng hộ của dân, đi đến những hậu quả nghiêm trọng, khó lường. Đây là nguy cơ của Đảng cầm quyền.

Theo tôi, để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng thì điều trước tiên là Đảng phải lấy dân làm gốc. Đảng phải thật sự cầu thị dựa vào ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân để soi rọi bản thân mình, việc nào tốt thì phát huy, việc nào không tốt thì kiên quyết sửa chữa. Sửa lần này chưa đạt yêu cầu thì tiếp tục sửa đến khi nào đạt mới thôi. Đảng cũng dựa vào nhân dân để hoạch định đường lối, chính sách, các chương trình kinh tế - xã hội của đất nước, phát triển đảng viên mới và khai trừ những đảng viên mất phẩm chất đạo đức.

Đảng phải hết sức quyết tâm thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng thật tốt. Người tự phê bình tốt, dám nói lên những thiếu sót của mình thì phải được trân trọng và hoan nghênh một cách chân tình. Người dám góp ý xây dựng đồng chí mình thì phải được biểu dương học tập. Cần tránh các “bệnh” xuê xoa, nể nang, phô trương hình thức, lợi dụng tự phê bình và phê bình để đả kích cá nhân hoặc đề cao cá nhân. Nếu tự phê bình và phê bình không đạt yêu cầu thì công tác xây dựng Đảng cũng không đạt hiệu quả. Cần phát huy vai trò xây dựng Đảng của nhân dân đóng góp phê bình đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đảng viên có chức có quyền. Người lãnh đạo phải tiếp dân theo định kỳ để nghe dân nói và nói cho dân nghe những điều cần thiết.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận là nơi tập hợp các tầng lớp nhân dân vào tổ chức. Đảng cần quan tâm hoạt động của các tổ chức này để làm chỗ dựa vững chắc của Đảng; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức này thực hiện tốt vai trò phản biện thông qua các ý kiến đóng góp của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được Đảng phân công giữ các cương vị quản lý nhà nước, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng... từ Trung ương đến cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước “vừa hồng, vừa chuyên”, xây dựng Đảng “trong sạch, vững mạnh”, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

NGỌC QUYÊN (ghi)

Chia sẻ bài viết