17/03/2010 - 09:56

Dâng hương tưởng niệm tại Khu chứng tích Sơn Mỹ

Sáng 16-3 tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê (huyện Sơn Tịnh), Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 504 thường dân vô tội bị lính Mỹ sát hại trong vụ thảm sát Sơn Mỹ cách đây tròn 42 năm (16/3/1968- 16/3/2010). Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh, chính quyền và hàng nghìn người dân, học sinh xã Tịnh Khê, các đoàn khách quốc tế, đại diện hội cựu chiến binh Mỹ đến dự, thắp hương và đặt vòng hoa tưởng niệm.

Ông Mike Boehm - đại diện tổ chức Madison Quakers là tổ chức có nhiều dự án giúp đỡ trẻ em Quảng Ngãi kéo đàn Violon và là đại diện cựu chiến binh Mỹ đã đặt 504 hoa hồng dưới chân tượng đài Khu chứng tích Sơn Mỹ để tưởng nhớ các nạn nhân vô tội. Nhân dịp này lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt đại diện gia đình các nạn nhân trong vụ thảm sát, các đoàn khách quốc tế và cựu chiến binh Mỹ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giáo sư, tiến sĩ Maryorie Nelson đến từ Đại học Wisconsin Madison (Mỹ) cho biết, bà là một trong những người đã từng tham gia chống chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam. Hiện tại bà cùng các đồng nghiệp tham gia dạy tiếng Anh tại Trường Trung học xã Tịnh Khê, với mong muốn được góp phần xoa dịu nỗi đau do quân đội Mỹ gây ra cho nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân xã Tịnh Khê nói riêng, đồng thời góp phần gìn giữ hòa bình để mãi mãi không xảy ra một vụ thảm sát Sơn Mỹ thứ hai.

ĐOÀN HỮU TRUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết