21/08/2011 - 08:23

Dâng hương tưởng niệm nhân 147 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trương Định

Sáng 20-8, tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ giỗ lần thứ 147 của Anh hùng dân tộc Trương Định (20/8/1864 - 20/8/2011). Tại tượng đài, lăng mộ của ông ở thị xã Gò Công và đền thờ ở xã Gia Thuận (huyện Gò Công Đông), lãnh đạo và người dân Tiền Giang đã làm lễ viếng, đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm, đồng thời ôn lại truyền thống chống giặc ngoại xâm của vị anh hùng dân tộc Trương Định cùng các nghĩa quân của ông. Đây còn là dịp để thế hệ hôm nay cùng tưởng niệm và ôn lại thân thế, sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Trương Định đối với xứ Gò Công trong kháng chiến chống thực dân Pháp nói riêng và vùng đất Nam Bộ nói chung.

Anh hùng dân tộc Trương Định sinh năm 1820, tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1844, Trương Định theo cha vào Nam, lấy vợ và định cư ở Tân An - Long An. Khi giặc Pháp vào Gia Định năm 1854, ông đã tuyển mộ dân nghèo, lập đồn điền Gia Thuận ở vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Trương Định, nghĩa quân đã liên tiếp mở nhiều đợt tấn công địch ở Biên Hòa, Gia Định, Mỹ Tho, Tây Ninh... Ông lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh chống Pháp, được tôn vinh là Bình Tây Đại nguyên soái. Ngày 20-8-1864, Trương Định bị trọng thương nhưng quyết không để rơi vào tay giặc, ông rút gươm tuẫn tiết để bảo toàn khí tiết anh hùng. Khi ấy ông vừa tròn 44 tuổi. Để tưởng nhớ công ơn của Trương Định, nhiều nơi ở vùng đất Gò Công đã lập đền thờ ông, vị anh hùng dân tộc; trong đó có hai nơi thờ chính ở thị xã Gò Công và xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông.

CÔNG TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết