Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương và chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, từ ngày 1-7-2025, xã Phong Điền chính thức đi vào hoạt động với mô hình tổ chức mới. Đây không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu hành chính, mà là bước chuyển lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hướng đến xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Phong Điền ra mắt tại đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả
Xã Phong Điền được thành lập theo Nghị quyết 1668/NQ-UBTVQH15 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị hành chính gồm: thị trấn Phong Điền, xã Giai Xuân, xã Tân Thới, với diện tích tự nhiên 45,58 km2, dân số 51.949 người. Đảng bộ xã Phong Điền được thành lập tại Quyết định số 2143-QĐ/TU ngày 23-6-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy.
Ngay sau khi sắp xếp, Đảng ủy xã Phong Điền đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động cụ thể để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện Nghị quyết số 18 và sắp xếp tổ chức bộ máy. Bí thư Đảng ủy xã Phong Điền Nguyễn Trung Nghĩa khẳng định: “Sắp xếp bộ máy là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đảng ủy xã xác định phải đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành linh hoạt, rõ trách nhiệm. Các nghị quyết được cụ thể hóa sát thực tế, phân công rõ người, rõ việc. Công tác tư tưởng được thực hiện tốt, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Mỗi Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách trực tiếp một lĩnh vực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời vướng mắc, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Trong những ngày đầu vận hành, xã tập trung ổn định tổ chức, sắp xếp bố trí cán bộ tạo nền tảng vững chắc cho chỉ đạo, điều hành”.
Theo đó, Đảng bộ xã Phong Điền đã tập trung cao cho công tác kiện toàn tổ chức. Toàn xã hiện có 51 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với hơn 1.400 đảng viên, sinh hoạt nền nếp, chất lượng được nâng cao rõ rệt. Thành lập các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng ủy xã và UBND xã. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, bầu ra 33 đồng chí Ban Chấp hành, 11 đồng chí Ban Thường vụ. Sau sắp xếp, xã hiện có 87 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, 83,9% có trình độ đại học trở lên, 15 đồng chí có bằng thạc sĩ; về chính trị có 25 đồng chí cao cấp, 57 đồng chí trung cấp. Đây là nền tảng quan trọng bảo đảm việc phân công, bố trí cán bộ theo đúng vị trí việc làm, đúng người – đúng việc.
Bên cạnh việc tinh gọn bộ máy, vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công việc. Mỗi cán bộ kiêm nhiệm thêm phần việc. Điều này không chỉ giúp bộ máy gọn nhẹ, tiết kiệm ngân sách, mà còn khuyến khích tinh thần đổi mới, tăng trách nhiệm cá nhân để đáp ứng yêu cầu của công việc. Anh Nguyễn Văn Nhuận, công chức Phòng Văn hóa – xã hội xã Phong Điền, chia sẻ: “Sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, tôi cảm nhận rõ khối lượng công việc tăng lên, bởi mỗi cán bộ phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ hơn trước. Tuy nhiên, điều này cũng giúp tôi rèn luyện kỹ năng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chủ động hơn trong xử lý công việc. Đặc biệt, tôi thấy vui khi hoạt động văn hóa – xã hội ở địa phương được tổ chức gọn gàng, hiệu quả, thủ tục hành chính nhanh hơn, bà con nhân dân hài lòng hơn. Đó là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực trong công tác, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.”
Song song với việc sắp xếp, bố trí cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, xã còn quan tâm, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức bị ảnh hưởng bởi sắp xếp bộ máy. Đến nay đã giải quyết 25 trường hợp thuộc diện sắp xếp giải quyết nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc, với kinh phí hơn 25,7 tỉ đồng. Tất cả đều thực hiện theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, bảo đảm quyền lợi chính đáng, không phát sinh khiếu nại. Trong quá trình này được triển khai công khai, minh bạch, đúng quy định, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa thể hiện tính nhân văn, nhân ái trong chính sách của Đảng và Nhà nước. Bà Hồ Thị Phương, nguyên Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền nói: “Sau nhiều năm công tác, đến nay tôi đã được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo chủ trương sắp xếp bộ máy tinh gọn. Thực sự trong tôi có chút bùi ngùi, bởi công việc gắn bó bao năm, đồng nghiệp như gia đình. Nhưng tôi cũng thấy nhẹ nhõm và đồng thuận, vì hiểu rằng chủ trương sắp xếp bộ máy là cần thiết để hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả hơn. Tôi rất trân trọng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền khi chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, thấu tình đạt lý. Đây là nguồn động viên để tôi yên tâm nghỉ ngơi, tiếp tục sống tốt, đóng góp cho cộng đồng bằng những cách phù hợp với điều kiện của mình.”
Chuyển đổi số – dấu ấn của sự đổi mới trong lãnh đạo
Trên cơ sở định hướng của Đảng ủy, UBND xã Phong Điền đã triển khai nhiều giải pháp để cụ thể hóa chủ trương “Chính quyền phục vụ nhân dân”. Theo đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Phong Điền được thành lập và vận hành từ 1-7-2025, đến nay đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác phục vụ hành chính công, các hồ sơ được giải quyết kịp thời, trước hạn, không để tồn đọng, đảm bảo tính công khai, minh bạch của tất cả thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch của nhân dân. Ông Hồ Hải Dương, Phó Giám Đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Phong Điền cho biết: “Từ ngày 1-7-2025, khi bộ máy chính quyền địa phương chính thức sắp xếp lại theo mô hình 2 cấp, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Phong Điền đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Chúng tôi tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đúng quy định; nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến;…”.

Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phong Điền.
Từ ngày 1-7 đến ngày 25-9-2025, Trung tâm đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 5.444 hồ sơ trực tiếp; 1.080 hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết trả kết quả trước hạn 4.528 hồ sơ; còn đang giải quyết 1.996 hồ sơ. Đây là minh chứng rõ ràng về hiệu quả ứng dụng công nghệ trong hành chính công. Ông Hồ Văn Sang ở xã Phong Điền phấn khởi nói: “Lần đầu tôi đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã để làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tôi thấy rõ sự thay đổi so với trước đây. Quy trình gọn gàng, không phải đi lại nhiều nơi, cán bộ hướng dẫn tận tình, hồ sơ được tiếp nhận nhanh và minh bạch. Tôi cảm thấy yên tâm hơn vì mọi thông tin được công khai rõ ràng, có giấy hẹn cụ thể. Điều đáng mừng là thời gian giải quyết rút ngắn, đỡ mất công sức, chi phí đi lại. Tôi đánh giá cao sự đổi mới của bộ máy chính quyền sau sắp xếp, vì người dân chúng tôi được phục vụ chu đáo, thuận tiện hơn”.
Xã đã cập nhật niêm yết công khai 467 thủ tục hành chính thông qua quét mã QR code và bố trí khu vực tự số hóa, tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến với đầy đủ máy tính, máy scan, máy in tại Bộ phận Một cửa. Điều này giúp người dân dễ dàng tiếp cận, theo dõi và giám sát quá trình giải quyết, củng cố niềm tin vào chính quyền.
Xã Phong Điền không chỉ dừng lại ở việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mà còn chủ động thực hiện các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) đồng bộ. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã được thành lập, 100% ấp có tổ công nghệ số cộng đồng. Bên cạnh đó, nhằm giải quyết khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ trong dân, UBND xã Phong Điền đã triển khai 2 kế hoạch cụ thể: Kế hoạch thực hiện mô hình chung tay hỗ trợ người dân hạn chế về sử dụng công nghệ thông tin và Kế hoạch hỗ trợ người dân hạn chế điều kiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục hành chính dịch vụ công trên địa bàn xã. Đồng thời, phối hợp mở các buổi tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức, viên chức xã; hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia... Những kế hoạch này thể hiện rõ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình chuyển đổi số.
Chuyển đổi số không chỉ diễn ra trong lĩnh vực hành chính mà còn mở rộng sang công tác xây dựng Đảng. Toàn xã hiện có 1.433 đảng viên, trong đó 43 đảng viên dự bị. Trong đợt đổi thẻ đảng viên theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xã cũng đã thu nhận thông tin của 1.314/1.390 đảng viên, đạt tỷ lệ 94,5%. Hiện nay, xã đang nỗ lực số hóa tài liệu, hồ sơ lưu trữ để đạt tiến độ nộp về Kho Lưu trữ Thành ủy. Công tác số hóa tài liệu Đảng, hồ sơ cải cách hành chính là nền tảng để hình thành cơ sở dữ liệu điện tử. Đây là yếu tố then chốt để đảm bảo tính an toàn, thuận tiện tra cứu và liên thông dữ liệu khi bàn giao hồ sơ, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch.
Qua hơn ba tháng vận hành mô hình mới, kết quả thu được cho thấy sự vận hành ổn định, đồng bộ, hiệu quả. Những khó khăn về phần mềm hành chính, về cập nhật thủ tục đều được phản ánh và kiến nghị kịp thời tới chính quyền xã. Đạt được điều này là nhờ tổ chức Đảng đóng vai trò nòng cốt trong cả hệ thống chính trị cơ sở.
Sắp xếp bộ máy gắn với phát triển kinh tế, xã hội
Song song với việc sắp xếp ổn định bộ máy, xã Phong Điền đẩy mạnh việc phát triển kinh tế – xã hội, xem đây là thước đo thực chất của hiệu quả tinh gọn. Theo báo cáo trong quý III/2025, tình hình kinh tế - xã hội xã tiếp tục phát triển ổn định: toàn xã có gần 3.000ha cây ăn trái, sản lượng thu hoạch hơn 32.000 tấn, xây dựng được 2 mô hình VietGAP trên cây sầu riêng, có 25 mã vùng trồng sầu riêng được xuất khẩu sang Trung Quốc, 01 mã vùng vú sữa xuất khẩu sang Mỹ. Tổng thu ngân sách đạt 85,3% kế hoạch năm.
.webp)
Bà Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Phong Điền tặng quà Tết Trung Thu cho em thiếu nhi.
Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, huy động nguồn lực trao tặng gần 2.000 phần quà, xây dựng và sữa chữa 09 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách. Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), xã đã cấp phát quà cho 46.000 nhân khẩu, tổng trị giá trên 4,6 tỉ đồng. Các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế tiếp tục nâng chất, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào “Dân vận khéo” lan tỏa rộng khắp, nhiều mô hình được duy trì, nhân rộng như “Khu dân cư không rác thải nhựa”, “Tuyến đường xanh – sạch – đẹp”,… Bà Nguyễn Thị Loan, người dân ấp Thị Tứ, xã Phong Điền, phấn khởi: “Là người dân Phong Điền, tôi hoàn toàn tin tưởng vào chủ trương tinh gọn bộ máy để phục vụ người dân tốt hơn. Chúng tôi kỳ vọng rằng những nỗ lực của lãnh đạo các cấp trong việc kiện toàn bộ máy, tháo gỡ vướng mắc sẽ giúp mô hình chính quyền 2 cấp sớm đi vào vận hành thông suốt, hiệu quả, góp phần đưa Phong Điền ngày càng phát triển”.
Sau hơn 3 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2, xã Phong Điền đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong chỉ đạo, điều hành. Bộ máy vận hành trơn tru, công việc giải quyết nhanh hơn, người dân hài lòng hơn. Bí thư Đảng ủy xã Phong Điền Nguyễn Trung Nghĩa khẳng định: “Thành công lớn nhất không phải ở số lượng bộ phận giảm đi, mà là ở chất lượng phục vụ tăng lên, ở niềm tin của Nhân dân được củng cố. Đó là thước đo chân thực nhất cho hiệu quả của công tác sắp xếp bộ máy.”
Với khí thế mới, niềm tin mới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Phong Điền quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030, xây dựng quê hương “tinh gọn – hiện đại – phát triển bền vững”, xứng đáng là điểm sáng của xã Phong Điền trong công cuộc đổi mới bộ máy hành chính.
Bài, ảnh: Lê Thị Bích Thủy
(Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh xã Phong Điền)