26/02/2017 - 16:09

Đảng bộ xã Đông Thuận: Tăng tốc triển khai, thực hiện nghị quyết

Năm 2016, cùng với triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai đã tập trung lãnh đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với nỗ lực ấy, Đảng bộ xã được Huyện ủy công nhận đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xã được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Tạo sự thống nhất từ ý chí đến hành động

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Phủ, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Thuận, năm qua, Đảng ủy xã tập trung đổi mới hình thức, phương pháp triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của của Đảng nên tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 99,8%, nhận thức chính trị của đảng viên được nâng lên. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác được thực hiện thường xuyên. Mỗi kỳ sinh hoạt lệ, các chi bộ lựa chọn và giới thiệu 1 câu chuyện về Bác để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, thảo luận, liên hệ với nhiệm vụ được giao. Qua đó đã ngăn ngừa hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Năm qua, Đảng ủy xã Đông Thuận đã lãnh đạo nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông.

Trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các chi bộ đổi mới lề lối làm việc; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là đưa công tác tự phê bình và phê bình đi vào nền nếp, thực chất trong sinh hoạt Đảng; quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm…

Đồng chí Nguyễn Hoàng Phủ, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định: Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, năm 2016, sinh hoạt lệ của 17/17 chi bộ đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả. Đảng bộ đã kết nạp được 12 đảng viên; không có đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. Đặc biệt, nội bộ cán bộ xã thật sự đoàn kết thống nhất; từng cán bộ chủ chốt xã đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Khơi dậy sức dân

Nhìn tuyến đường tráng bê tông sạch đẹp phía trước nhà, ông Trương Hoàng Thiệt, người dân ở ấp Đông Hiển, phấn khởi cho biết: "Năm rồi, khi địa phương vận động góp sức xây dựng NTM, gia đình tôi tình nguyện đốn cây, di hàng rào hiến 110m2 đất để Nhà nước mở rộng mặt đường 4m". Theo đồng chí Nguyễn Hữu Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, nhằm xây dựng xã đạt chuẩn NTM, năm 2016, Đảng ủy đã chỉ đạo vận động nhân dân đóng góp nâng cấp mở rộng nhiều tuyến đường. Điển hình như vận động nhân dân hiến gần 9.000m2 đất cùng Nhà nước tráng bê tông tuyến đường liên ấp Đông Hiển – Đông Thành dài 4.300m, mặt rộng 4m; vận động nhân dân đóng góp 2,8 tỉ đồng cùng Nhà nước tráng bê tông tuyến đường ở ấp Đông Hiển A và tuyến đường ở ấp Đông Thạnh dài 4.800m, mặt rộng 2m. Đảng ủy chỉ đạo UBND xã tranh thủ sự đầu tư của huyện xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao xã, 6 nhà văn hóa ấp để hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Song song đó, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các ấp vận động nhân dân xây dựng cánh đồng lớn hơn 875ha; chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả và các tận dụng các bờ ruộng, bờ kinh trồng hơn 175ha rau màu, sen, thanh long ruột đỏ; cải tạo 15ha vườn tạp, vườn kém hiệu quả sang trồng xoài, dừa, chanh không hạt. Nhiều hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cũng được các đoàn thể, chi bộ và cán bộ, đảng viên hỗ trợ, giúp đỡ để vươn lên thoát nghèo. Như hộ chị Trần Thị Út, ở ấp Đông Hiển, được địa phương tạo điều kiện vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị mua ghe đi bán rau, củ, quả và thực phẩm và đã được công nhận thoát nghèo cuối năm 2016. Với sự tích cực vận động, giúp đỡ của địa phương, năm qua, có 25 hộ xây dựng được mô hình nuôi dê sinh sản và hơn 100 hộ tăng thu nhập với mô hình nuôi lươn trong vèo… "Nhờ thực hiện các giải pháp giúp dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo, đến cuối năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 33 triệu đồng, tăng hơn 5 triệu đồng so với năm 2015; có 60 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,51%. Cuối năm 2016 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn NTM" – Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Đạt thông tin thêm.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hoàng Phủ, năm 2017, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo nâng chất các mặt công tác, trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên. Đảng ủy cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, nhất là nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, chăm lo cho nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết