26/12/2009 - 07:52

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU:

Dân số - kế hoạch hóa gia đình là khâu chuẩn bị rất quan trọng cho đầu vào của nguồn nhân lực có chất lượng

* TP CẦN THƠ: Cơ bản ổn định qui mô dân số, hạn chế tỷ lệ sinh con thứ 3

(TTXVN-CT)- Ngày 25-12, tại Thái Nguyên, Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) đã tổ chức lễ mít tinh Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2009). Tới dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và hơn 1000 cán bộ làm công tác dân số, bộ đội, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ: Chủ đề của Ngày dân số Việt Nam năm nay là “Giữ vững cam kết, duy trì mức sinh thay thế, từng bước nâng cao chất lượng dân số”. Đây là cơ hội để chúng ta tiếp tục hưởng ứng và thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình của Đảng và Nhà nước, khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu gia đình ít con để nuôi dạy cho tốt, mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hai con để duy trì vững chắc mức sinh thay thế và quy mô dân số không quá 100 triệu người vào năm 2020. Mỗi người dân cần phải nhận thức sâu sắc rằng, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là khâu chuẩn bị rất quan trọng cho đầu vào của nguồn nhân lực có chất lượng - là một trong những yếu tố chủ yếu quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và đồng bào cả nước bằng những hành động thiết thực, hiệu quả, cam kết tiếp tục thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Đến nay, qua số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1-4-2009 cho thấy: dân số Việt Nam là 85,8 triệu, tỷ lệ phát triển dân số bình quân trong 10 năm qua chỉ còn 1,2%. Cách đây 20 năm, năm 1989, dân số Việt Nam đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á thì nay dân số Việt Nam đứng thứ 3. Việc tránh sinh được 11 triệu trường hợp thực sự có ý nghĩa quan trọng đối với một nước nghèo, đất chật người đông như Việt Nam. Ngay trong năm 2010 toàn ngành sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ quan trọng: Toàn bộ hệ thống cán bộ làm công tác y tế, từ trung ương tới địa phương tiếp tục giữ vững cam kết quán triệt quan điểm: công tác DS-KHHGĐ là một bộ phận quan trọng của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội...

* Ngày 25-12-2009, Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26-12. Chủ đề của Ngày Dân số Việt Nam năm nay là “Tăng cường cam kết, nhanh chóng ổn định mức sinh”.

Tại buổi họp mặt, gần 100 đại biểu là cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ, cán bộ ngành y tế đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ. Thời gian qua, ngành DS đã đối mặt với nhiều khó khăn như: biến động về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất còn yếu kém, tư tưởng đội ngũ làm công tác dân số có nhiều dao động... Tuy nhiên, các hoạt động DS-KHHGĐ của TP Cần Thơ vẫn được duy trì, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra: ổn định qui mô dân số, hạn chế tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm áp lực giáo dục, y tế...

Tại buổi họp mặt, đội ngũ làm công tác DS cũng nêu lên nhiều vấn đề phải đối mặt trong thời gian tới như: tình trạng di dân tự do gây áp lực về việc làm, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, học hành, môi trường, an ninh trật tự; nguy cơ tăng dân số vẫn còn tiềm ẩn; mất cân bằng giới tính; tỷ lệ nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên đang gia tăng...

NHẬT MINH- B. TÂM

Chia sẻ bài viết