13/08/2021 - 19:35

Đảm bảo an toàn tuyện đối khi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân 

(CT) - Sáng 13-8, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường chủ trì họp giao ban trực tuyến phòng, chống COVID-19. Cuộc họp kết nối đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các bệnh viện (BV) dã chiến…

Ðồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, mong người dân tiếp tục thực hiện chiến dịch xét nghiệm SARS-CoV-2. ​

Theo Bác sĩ Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Cần Thơ, trong ngày 12-8, thực hiện chiến dịch xét nghiệm cộng đồng, đã lấy mẫu cho 75.422 hộ dân với 129.489 người. Qua đó, phát hiện 36 mẫu gộp 2 và 3 mẫu đơn dương tính. Tổng số mẫu PCR là 176 mẫu, ghi nhận 30 mẫu dương tính, các mẫu còn lại đang chờ kết quả. Tổng số bệnh nhân đang điều trị là 1.837 người, trong đó tầng 2 là 859 bệnh nhân, tầng 3 là 69 bệnh nhân. Hiện 31 bệnh nhân đang nguy kịch. Qua thực hiện chiến dịch xét nghiệm SARS-CoV-2, cũng còn số ít nơi người dân còn chờ đợi, hết sinh phẩm, chỗ ngồi chưa che mưa, nắng…

Tại hội nghị, theo đồng chí Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, thường ở các điểm xét nghiệm, dân tập trung đi đầu giờ, dẫn đến ùn tắc. Cần lưu ý công tác mời dân, tổ chức để đảm bảo giãn cách, tránh chờ đợi lâu. Đồng thời, các điểm có danh sách đối chiếu, nhờ công an khu vực nhắc các hộ dân chưa lấy mẫu để đảm bảo 100% dân được xét nghiệm.

Về xét nghiệm, TS Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y dược Cần Thơ, đề nghị từ ngày 12-8, mẫu gộp test nhanh dương tính, không giải gộp mà tiến hành lấy mẫu làm PCR. Nếu PCR dương tính, mới đưa bệnh nhân vào BV dã chiến.

Theo lãnh đạo BV dã chiến Thốt Nốt, BV được giao điều trị 400 bệnh nhân COVID-19 tầng 2. Hiện BV quá tải nhân lực điều trị và xử trí bệnh nặng. BV đề nghị điều trị 200 bệnh nhân tầng 1 và 200 bệnh nhân tầng 2.

Đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết: Toàn thành phố có 1.120 giường để điều trị bệnh nhân ở tầng 2, chỉ còn trống 261 giường cho bệnh nhân ở tầng này. Về đề nghị của BV dã chiến Thốt Nốt, lãnh đạo thành phố sẽ xem xét, đồng thời đề nghị Sở Y tế tiếp tục quan tâm nhân lực, vật lực hỗ trợ BV Đa khoa Thốt Nốt.

Đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo: Sau 5 ngày xét nghiệm toàn dân thành phố, các xã, phường, thị trấn cần nắm danh sách hộ dân, để 100% hộ dân được lấy mẫu. Mời lấy mẫu xét nghiệm theo giờ, tránh chờ đợi và tập trung đông. Việc xét nghiệm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và cho người dân. Lực lượng lấy mẫu trang bị đầy đủ bảo hộ. Sau mỗi lần lấy mẫu, sát khuẩn tay thật kỹ, sau 4-5 lần lấy mẫu thay găng tay.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các quận, huyện, xã, phường, trị trấn làm chặt chẽ, tách hết F0 ra khỏi cộng đồng, đưa đi điều trị, dần hình thành “vùng xanh”, bảo vệ “vùng xanh”. Đó là trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, đồng thời tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt các khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo. Lãnh đạo thành phố cũng mong người dân tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10 của UBND thành phố. Người dân ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, đồng thời tích cực tham gia xét nghiệm tầm soát để sớm hình thành và mở rộng các “vùng xanh”.

H.HOA

Chia sẻ bài viết