29/05/2025 - 22:38

Vĩnh Thạnh

Đảm bảo an toàn, hiệu quả thu hoạch lúa hè thu 

Vụ lúa hè thu 2025, huyện Vĩnh Thạnh xuống giống đạt kế hoạch đề ra. Hiện nay, lúa phát triển tốt, đồng thời nhiều cánh đồng đã cho thu hoạch. Công tác chăm sóc, bảo vệ, ứng dụng cơ giới hóa vào thu hoạch đang được địa phương triển khai đồng bộ, với hy vọng gặt hái được vụ mùa thắng lợi, năng suất cao và tránh thất thoát trong thu hoạch…

Lúa hè thu phát triển tốt, cho năng suất cao trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

Dọc theo các tuyến đường giao thông nông thôn ở huyện Vĩnh Thạnh trong những ngày cuối tháng 5-2025 là những cánh đồng lúa trổ đều, chắc hạt, vàng tươi chuẩn bị cho thu hoạch. Nông dân huyện Vĩnh Thạnh bắt tay vào việc sản xuất, chăm sóc lúa, quản lý nước trên đồng ruộng để việc thu hoạch bằng cơ giới được thuận lợi hơn... Ông Trần Văn Tâm, ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: "Vụ hè thu năm nay, gia đình tôi gieo sạ trên 10 công đất. Nhờ áp dụng kỹ thuật canh tác "1 phải, 5 giảm" lúa phát triển tốt, giảm chi phí sản xuất. Đầu mùa mưa, lúa dễ xuất hiện dịch bệnh đạo ôn lá, lem lép hạt... Công tác chăm sóc, đủ lượng nước cho lúa phát triển, đảm bảo năng suất cao khi thu hoạch được gia đình đặc biệt quan tâm và thực hiện theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp huyện".  

Vụ hè thu năm nay, huyện Vĩnh Thạnh xuống giống với diện tích trên 24.690ha, cơ cấu giống lúa chủ yếu OM5451, OM4218, OM18 và các giống lúa thơm đặc sản. Do đặc thù thổ nhưỡng, ngành Nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh chia làm 2 đợt xuống giống ở vùng Nam Cái Sắn và Bắc Cái Sắn. Trà lúa hè thu phía Nam Cái Sắn đang trong giai đoạn phát triển tốt, chắc xanh đến chín, trong đó nhiều diện tích đã cho thu hoạch. Phía Bắc Cái Sắn lúa chủ yếu ở giai đoạn trổ, chắc xanh và nông dân đang tập trung quản lý và cung cấp nước vào ruộng lúa đủ để cây phát triển, cho hạt tốt. Theo ngành Nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh, để có một vụ lúa hè thu thắng lợi toàn diện, tránh tình trạng dịch bệnh, sâu hại phá hoại, địa phương ứng dụng các biện pháp sản xuất tiến bộ "3 giảm 3 tăng", "1 phải 5 giảm", quản lý dịch bệnh tổng hợp vào sản xuất. Ngành Nông nghiệp huyện và các xã, thị trấn hướng dẫn, hỗ trợ bà con bảo vệ đê bao, tập trung phương tiện bơm tát nhằm hạn chế tác hại do thiếu nước, khô hạn... Đặc biệt, ngành Nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh khuyến cáo nông dân chuyển đổi cây trồng sử dụng ít nước trong mùa vụ hè thu này. Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: "Vụ lúa hè thu này, địa phương xây dựng cơ cấu giống lúa sản xuất đảm bảo yêu cầu cân đối, an toàn dịch bệnh, phù hợp với thực tế sản xuất và thị trường; tập trung các nhóm giống lúa chất lượng cao, như OM 5451, OM 18, OM 34... khuyến cáo nông dân sử dụng giống cấp xác nhận trở lên. Ngành Nông nghiệp yêu cầu các địa phương vận động nông dân xuống giống tập trung đồng loạt nhưng vẫn đảm bảo thời gian cách vụ, nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất, chất lượng hạt lúa và hạn chế thất thoát sau thu hoạch…".

Theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Vĩnh Thạnh, đến cuối tháng 5-2025, nông dân huyện Vĩnh Thạnh thu hoạch được gần 1.000ha lúa hè thu, năng suất trung bình 6,56 tấn/ha (tương đương vụ hè thu năm 2024). Nông dân thu hoạch bán lúa tươi với giá Đài thơm 8 từ 7.000-7.200 đồng/kg, OM 18 từ 6.400-6.800 đồng/kg, OM 5451 từ 6.000-6.200 đồng/kg, IR 50404 từ 5.500-5.700 đồng/kg. Mức giá này thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024, tuy nhiên người dân sản xuất vẫn có lợi nhuận… Hiện phần lớn diện tích lúa ngoài đồng chủ yếu tập trung giai đoạn chắc xanh đến chín, chỉ còn một phần diện tích đòng trổ tại một số địa phương Bắc Cái Sắn. Thời điểm đầu mùa mưa, dịch bệnh gây hại chủ yếu là bệnh lem lép hạt, do ảnh hưởng điều kiện thời tiết trong tuần có nơi mưa vừa mưa to vào thời điểm lúa chắc xanh. Diện tích nhiễm trên lúa giai đoạn chắc xanh có tỷ lệ bệnh 5-10%, tập trung chủ yếu tại một số địa phương thuộc huyện Vĩnh Thạnh.  Ngoài ra một số loại dịch hại khác như rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh cháy bìa lá, vàng lá chín sớm... xuất hiện và gây hại rải rác trên trà lúa giai đoạn trổ đến chắc xanh, cần đề phòng, theo dõi để phòng trị kịp thời.

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh cũng khuyến cáo chuột gây hại rải rác trên các diện tích trổ đến chắc xanh, cục bộ, nhỏ lẻ phân bố gần bờ đê, gần vườn cây ăn trái trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, nông dân cần áp dụng biện pháp diệt chuột bảo vệ lúa an toàn, hiệu quả; sâu cuốn lá xuất hiện và gây hại rải rác với mật số thấp tại huyện Vĩnh Thạnh; bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông xuất hiện trên trà lúa giai đoạn trổ đến chắc xanh cần chủ động quản lý bệnh trước và sau khi lúa trổ. Đặc biệt, thời tiết đang trong mùa mưa, có khi mưa lớn gây đổ ngã trên trà lúa chắc xanh - chín, chủ yếu xuất hiện theo chòm, ở một số khu vực đất trũng thấp, bón thừa phân đạm...

Ngành Nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh, khuyến cáo: lúa giai đoạn trổ - chắc xanh cần đưa nước vào ruộng và giữ nước 3-5cm cho lúa trổ nhanh, đều và vào chắc tốt, không cần bón phân giai đoạn này khi đã cung cấp đầy đủ và kịp thời ở các đợt bón trước; khuyến cáo nông dân tiếp tục theo dõi mật số dịch hại trên ruộng để phòng trị kịp thời. Lúa giai đoạn từ chắc xanh đến chín, khuyến cáo nông dân nên áp dụng các giải pháp kỹ thuật tổng hợp chăm sóc lúa. Tùy theo chân đất khuyến cáo nông dân tháo nước cạn toàn bộ trên ruộng 10 ngày trước khi thu hoạch để lúa chín đều, nền đất cứng giúp khi thu hoạch và vận chuyển lúa dễ dàng, hạn chế tối đa mức độ đổ ngã vào giai đoạn chín nhằm bảo vệ năng suất, hạn chế thất thoát sau thu hoạch và đảm bảo chất lượng hạt lúa... Trong điều kiện thời tiết mưa, giông những trà lúa đang chuẩn bị thu hoạch nông dân cần chủ động liên hệ các phương tiện gặt đập và thương lái để kịp tiến độ thu hoạch, hạn chế thất thoát. Bên cạnh đó, trên những trà lúa vừa thu hoạch chuẩn bị sản xuất vụ mùa kế tiếp, ngành Nông nghiệp địa phương khuyến cáo nông dân vệ sinh đồng ruộng, bón lót phân lân ngay từ đầu vụ để hạn chế hiện tượng ngộ độc hữu cơ và đảm bảo thời gian giãn cách giữa 2 vụ từ 3 tuần trở lên…

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết