20/08/2019 - 17:26

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 

(CTO)-Chiều 20-8, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9).

Cùng đi với Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam…

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh QK9, từ đầu năm 2019 đến nay, cấp ủy, chỉ huy các cấp lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, như: thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; công tác huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp; tổ chức các cuộc diễn tập chặt chẽ, sát thực tế, đảm bảo an toàn, đạt mục đích yêu cầu đề ra; tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ ổn định, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. LLVT Quân khu phối hợp với các lực lượng, địa phương theo dõi, nắm, quản lý chặt chẽ, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đất liền, biển đảo và biên giới. Đồng thời thực hiện hiệu quả mô hình “Tết Quân Dân”, phong trào thi đua “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương và đánh giá cao sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, như: Chỉ đạo cơ quan Quân sự các địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh; nắm, đánh giá đúng tình hình, nhận định tình hình ở tầm chiến lược, không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý, rèn luyện kỷ luật trong LLVT… Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với nước bạn; duy trì có hiệu quả các hoạt động phối hợp, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển...

Dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi gặp thân mật với các đồng chí nguyên tướng lĩnh Quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn ĐBSCL. Trước đó, sáng 20-8, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang.

Tin, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết