 |
Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ với Trường Đại học Chungyuan Christian của Đài Loan. Ảnh: TL Trường ĐHCT |
Giáo dục Đài Loan được đánh giá là một trong những nền giáo dục chất lượng cao của châu Á. Môi trường học tập ở Đài Loan rất thân thiện, chất lượng tốt, chi phí thấp..., phù hợp với du học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, du học Đài Loan vẫn còn khá mới mẻ. Báo Cần Thơ xin giới thiệu bài viết về du học Đài Loan của tác giả Phạm Xuân Bình, chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Cần Thơ.
Đảo Đài Loan nằm ở phía Tây biển Thái Bình Dương, là một hòn đảo xinh đẹp có bề dày phát triển về lịch sử, văn hóa xã hội. Dân số của Đài Loan khoảng 23 triệu người, đa phần là người Hán và một bộ phận nhỏ là người bản địa, cư dân gốc Đài Loan. Nền kinh tế cơ bản của Đài Loan phát triển từ rất sớm, khá vững chắc và mạnh mẽ. Trên lĩnh vực công nghệ, khu công nghiệp Tân Trúc là nơi tập trung các nhà máy sản xuất máy tính và các linh kiện, các sản phẩm hàng điện tử nổi tiếng như ACER, BENQ - vốn đã có mặt từ lâu trên thị trường. Đài Loan cũng đạt được những thành công trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, công nghệ sinh học. Giống như người Việt Nam, người Đài Loan rất chú trọng đến học vấn. Vì vậy, có rất nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu trong trường lớp ở Đài Loan.
Về hệ thống giáo dục đại học, những học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (tương đương lớp 9 ở Việt Nam) có thể được trực tiếp chấp nhận thi chuyển lên học 5 năm trung cấp, chủ yếu về lĩnh vực khoa học và công nghệ. Mức độ giáo dục cao hơn bao gồm: đào tạo cao đẳng (2 năm), đại học (4 năm), sau đại học (từ 2 đến 7 năm).
Hầu hết chương trình bậc đại học ở các trường đại học của Đài Loan đều có thời gian đào tạo là 4 năm. Những sinh viên không hoàn thành chương trình học theo thời gian quy định chỉ có thể kéo dài thời gian học thêm tối đa là 2 năm nữa. Các chương trình đào tạo chuyên ngành, như: y- nha- dược có thời gian đào tạo từ 6 đến 7 năm.
Theo học chương trình học đại học và cao đẳng ở Đài Loan, sinh viên có cơ hội mở rộng và nâng cấp học lên chương trình học thạc sĩ, tiến sĩ. Ở Đài Loan, năm học thường được bắt đầu từ đầu tháng 8 cho đến cuối tháng 7 năm sau. Một năm học được chia thành 2 học kỳ: mùa xuân và mùa thu. Giữa năm học là kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông (trùng với dịp đón năm mới âm lịch).
Thế mạnh của giáo dục đại học Đài Loan tập trung vào một số ngành công nghệ, kỹ thuật: Công nghệ dân dụng, Quản lý công nghiệp, Khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, ngôn ngữ máy tính, Thủy sản, nuôi trồng thủy sản, Công nghệ sinh học, Công nghệ hóa, phân tử, Công nghệ nano, Thiết kế, quy hoạch đô thị...
Nhiều trường học của Đài Loan luôn chào đón nồng nhiệt các du học sinh. Trong quá trình học tập, bạn có thể vừa học tập, nghiên cứu, vừa thưởng thức các địa điểm du lịch, giao lưu với người dân bản xứ vốn thân thiện và mến khách. Ưu thế vượt trội của du học tại Đài Loan là học phí thấp, khoảng 2.500 USD/năm, chất lượng giáo dục cao. Một số trường đại học của Đài Loan được vào tốp 100 trường đại học có chất lượng trên thế giới. Hầu hết lực lượng giảng viên của các trường đại học ở Đài Loan đều tu nghiệp tại Mỹ. Ngoài ra, các trường cao đẳng, đại học ở Đài Loan cũng có chính sách hợp tác với các tập đoàn, công ty. Thông qua mối quan hệ hợp tác, trong thời gian học, sinh viên có thể thực tập hoặc nghiên cứu tại các công ty đó.
Sinh hoạt phí tại Đài Loan cũng khá thấp. Với khoảng 300 USD/tháng, du học sinh đã có thể sống khá thoải mái. Về chỗ ở, du học sinh có thể ở tại ký túc xá của trường hoặc những căn hộ bên ngoài. Những khu ký túc xá dành cho sinh viên đại học được chia thành khu nam nữ riêng và mở quanh năm cho sinh viên. Thường mỗi phòng có từ 4 đến 6 sinh viên.
Cơ hội làm thêm dành cho các du học sinh nước ngoài tại Đài Loan khá nhiều và dễ dàng nhất thường là những công việc lao động phổ thông. Những công việc này không quá nặng nhọc nhưng mức thu nhập khá cao, khoảng 700- 800 USD/tháng. Du học sinh giỏi tiếng Hoa có thể làm công việc phiên dịch bán thời gian tại các công ty với mức lương cao hơn. Tuy nhiên, bạn phải nhớ rằng, để được đi làm thêm, du học sinh phải có giấy phép lao động của Ủy ban đào tạo hướng nghiệp và việc làm thuộc Bộ Lao động. Giấy phép lao động có hiệu lực chỉ trong 6 tháng. Thời gian làm thêm tối đa của du học sinh là 16 giờ/tuần.
Hiện nay, có gần 500 du học sinh Việt Nam đang học tập ở Đài Loan. Để khuyến khích du học sinh nước ngoài đến Đài Loan học tập và nâng cao giao lưu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, hiện nay, Đài Loan có 3 loại học bổng chính: học bổng đại học, học bổng thạc sĩ, học bổng tiến sĩ. Các suất học bổng được đóng góp từ quỹ của Bộ Giáo dục, Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế, Ủy ban Khoa học của Viện Hành pháp.
Những du học sinh muốn học tại Đài Loan phải nộp đơn xin học cùng với những hồ sơ liên quan: visa, văn bằng tốt nghiệp, học bạ, thư tiến cử, chứng nhận sức khỏe v.v... Nhà trường sẽ cân nhắc giữa tiêu chuẩn và yêu cầu nhập học để sắp xếp phù hợp cho sinh viên.
Để biết thêm thông tin về các trường tại Đài Loan, bạn có thể truy cập trang web: http://www.studyintaiwan.org/. Tại Cần Thơ, bạn có thể liên hệ với Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Du học, tòa nhà khu Hiệu bộ, Trường Đại học Cần Thơ, khu II, đường 3-2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, điện thoại: 0710.831530, máy nhánh: 8457; email: nhphung@ctu.edu.vn.
PHẠM XUÂN BÌNH
Tháng 3-2008, 24 trường đại học hàng đầu của Đài Loan đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Cần Thơ. Qua đó, nhiều chương trình hợp tác cũng đã được xúc tiến. Phía Đài Loan đã cam kết hỗ trợ du học sinh Việt Nam các khoản học phí, học bổng... Cụ thể, những du học sinh do Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Du học, Trường Đại học Cần Thơ, tư vấn giới thiệu sẽ được miễn chi phí ở ký túc xá; được tham gia những chương trình homestay miễn phí; được học tiếng Hoa miễn phí 36 giờ/học kỳ. |