27/09/2010 - 09:32

Đại hội Thi đua toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ III

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: THANH TÙNG (TTXVN) 

(ĐCSVN)- Ngày 26-9, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ III. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, TS. Trần Ngọc Tăng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua 5 năm qua (2005-2010). Trong 5 năm qua, hòa chung trong các phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân, các phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được tổ chức ngày càng toàn diện, phát triển ngày càng sâu rộng, bám sát đối tượng, địa bàn, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, tham gia xóa đói, giảm nghèo, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Toàn Hội đã vận động được trên 5.019 tỉ đồng trong 5 năm, trung bình trên 1.000 tỉ đồng/năm, năm sau luôn cao hơn năm trước, đã trợ giúp được hàng triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động được 230 ngàn thùng hàng gia đình, trên 25 ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn quần áo, thuốc chữa bệnh, lều bạt và nhiều đồ dùng thiết yếu khác với tổng trị giá trên 500 tỉ đồng mỗi năm, góp phần mang lại cho nhân dân vùng bị thiên tai, thảm họa sự chia sẻ, cảm thông và sự động viên quý giá về tinh thần và vật chất, giúp họ khắc phục hậu quả thiên tai, vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, toàn Hội đã vận động ủng hộ nhân dân Trung Quốc, Nga, Cuba, Myanma, Mỹ, Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka, Đài Loan, Chile, Haiti với số tiền trên 5 triệu đô-la Mỹ.

Trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo, đến nay, 100% tỉnh, thành trong cả nước đều thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh. Trong 5 năm qua (2005-2009), tổng số máu thu gom được trong toàn quốc đạt gần 2,5 triệu đơn vị máu (bình quân đạt 489.000 đơn vị máu/năm), tăng 1,64 lần so với 5 năm trước...

Kế thừa kết quả phong trào thi đua yêu nước của toàn Hội 5 năm qua, trong 5 năm tới, toàn Hội phấn đấu đoàn kết một lòng, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, gắn bó với đối tượng, địa bàn, ứng phó nhanh nhạy, kịp thời với các tình huống khẩn cấp trong công tác nhân đạo. Để thực hiện mục tiêu đó, trong 5 năm tới 2010-2015, phong trào thi đua của toàn Hội tập trung vào 3 nhiệm vụ cơ bản sau:

Triển khai toàn diện và sâu rộng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, coi đó là phong trào thi đua xương sống, chiến lược của toàn Hội và thông qua đó để vận động mọi cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ thi đua trợ giúp những đối tượng cụ thể, thi đua vận động các tổ chức, cá nhân khác trợ giúp “những địa chỉ nhân đạo” cụ thể theo sự giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ.

Thi đua củng cố tổ chức, phát triển lực lượng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất và không ngừng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong phòng ngừa và ứng phó thảm họa, góp phần trợ giúp nhân dân vùng thiên tai, nâng cao khả năng phục hồi của cộng đồng sau thảm họa; thi đua tổ chức tốt các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo. Hội tiếp tục là một trong các lực lượng có mặt sớm nhất trợ giúp người dân sau thiên tai, thảm họa và gắn bó bền bỉ, lâu dài nhất cùng người dân vùng thiên tai, thảm họa khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã biểu dương và chúc mừng các tập thể và cá nhân Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Phong trào thi đua của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quy tụ được sức mạnh nhân đạo, sức mạnh của lòng nhân ái, sức mạnh của tình thương, sức mạnh của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Do đó, những thành công trong phong trào thi đua của Hội đã góp sức cùng Đảng, cùng Nhà nước thực hiện thắng lợi Mục tiêu thiên niên kỷ...

Với những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp nhân đạo của đất nước, tại Đại hội đã có 14 cá nhân và 3 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ bài viết