06/09/2019 - 18:08

Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 9 

(CT) -Sáng 6-9, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang QK9 giai đoạn 2014-2019. Đến dự có các đồng chí: Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh QK9; Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy QK9; Phạm  Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố… và 233 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

5 năm qua, phong trào TĐQT của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu phát triển sâu rộng, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn Quân khu. Các cấp ủy đảng đã tập trung tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát triển đảng viên; gắn phong trào TĐQT với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Phong trào TĐQT cũng thúc đẩy mạnh mẽ công tác dân vận lên tầm cao mới, với nhiều nội dung, biện pháp phong phú.

Từ năm 2014 đến nay, LLVT Quân khu đã tổ chức tìm kiếm, quy tập 1.157 hài cốt ở trong và ngoài nước; huấn luyện, diễn tập hoàn thành 100% nội dung, được Bộ Quốc phòng đánh giá cao; thực hiện 259 đề tài sáng kiến ngành quân y dược, 104 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; xây dựng 16 khu nhà ở cho gia đình bộ đội, nhà công vụ… 5 năm qua, QK9 có 57 tập thể được Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; 83 tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 33 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 1.561 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng…

Phát biểu bế mạc Đại hội, Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Chính ủy QK9, yêu cầu: Thời gian tới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp; cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác thi đua, khen thưởng; hướng mục các tiêu thi đua vào nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT. Đẩy mạnh các khâu đột phá, làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, tạo thành cao trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền kết quả Đại hội, phổ biến sâu rộng những kinh nghiệm hay của các điển hình tiên tiến, tạo nên phong trào học tập sâu rộng trong LLVT Quân khu.

Tin, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết