17/08/2022 - 21:37

Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Cái Răng nhiệm 2022-2027 

(CT) - Ngày 17-8-2022, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC)/dioxin quận Cái Răng tổ chức Ðại hội đại biểu Hội NNCÐDC quận nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TP Cần Thơ, trao bảng tri ân tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong chăm sóc và hỗ trợ NNCĐDC trên địa bàn quận.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội NNCÐDC/dioxin quận Cái Răng đã thực hiện đạt và vượt tất cả 7 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hội NNCÐDC/dioxin quận và các phường đã vận động tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, quà trị giá gần 4,8 tỉ đồng; từ đó, tổ chức thăm hỏi và tặng 7.252 phần quà cho nạn nhân và gia đình NNCÐDC, xây dựng mới và sửa chữa 12 căn nhà tình thương, tặng 75 suất học bổng cho nạn nhân và con, em, cháu nạn nhân, tặng 12 xe lăn cho nạn nhân... Ngoài ra, Hội NNCÐDC/dioxin quận còn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể giới thiệu người thân của nạn nhân vay trên 570 triệu đồng để học tập, sửa chữa nhà ở và phát triển kinh tế gia đình.

Ðại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Ðại hội đại biểu Hội NNCÐDC/dioxin quận Cái Răng nhiệm kỳ 2022-2027, với chủ đề “Ðổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”; trong đó, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao tính năng động, sáng tạo, hiệu quả hoạt động vì NNCÐDC; tích cực vận động xã hội ủng hộ phong trào hành động “Vì NNCÐDC”. Chủ động phối hợp tốt với các cơ quan, đoàn thể ở địa phương tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền vận động mọi nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân...

Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội NNCÐDC/dioxin quận Cái Răng nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 13 ủy viên; Ban Thường vụ là 3 người; ông Trần Việt Hải giữ chức Chủ tịch Hội; bầu Ðoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 13 đại biểu (1 dự khuyết). Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng làm Chủ tịch danh dự Hội NNCÐDC/dioxin quận Cái Răng nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, 2 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì NNCÐDC”; nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Hội NNCÐDC/dioxin TP Cần Thơ và quận Cái Răng.

Tin, ảnh: K.XUÂN

 

Chia sẻ bài viết