28/06/2022 - 09:01

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố lần thứ V 

(CT) - Chiều 27-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Cơ quan Dân Chính Đảng (CQDCĐ) thành phố tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Các đồng chí: Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB thành phố; Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy Khối CQDCĐ thành phố… đến dự.

Ban Chấp hành Hội CCB Khối CQDCĐ thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 và Đoàn đại biểu dự ĐH cấp trên ra mắt, hứa hẹn trước ĐH.

Ban Chấp hành Hội CCB Khối CQDCĐ thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 và Đoàn đại biểu dự ĐH cấp trên ra mắt, hứa hẹn trước ĐH.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB Khối CQDCĐ thành phố xác định nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Cán bộ, hội viên CCB thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp nhau nâng cao đời sống… 5 năm qua, Hội CCB Khối CQDCĐ thành phố thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, như: vận động xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà cho CCB gặp khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 125 triệu đồng; tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho CCB, gia đình chính sách, học sinh nghèo với tổng số tiền 4,2 tỉ đồng. Hội CCB Khối CQDCĐ thành phố phối hợp Đoàn Khối CQDCĐ thành phố tổ chức 714 cuộc giáo dục truyền thống cách mạng, với hơn 90.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB Khối CQDCĐ thành phố tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng Hội CCB vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; tham gia giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ… Hội CCB Khối CQDCĐ thành phố phấn đấu trong nhiệm kỳ có 100% hội viên không vi phạm kỷ luật của Hội; hằng năm có trên 98% tổ chức Hội và trên 90% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi năm Hội CCB Khối và các Hội CCB cơ sở đăng ký và thực hiện ít nhất 1 mô hình “Dân vận khéo”…

ĐH bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự ĐH cấp trên 9 đồng chí (2 dự khuyết). Đồng chí Lê Văn Thịnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB Khối CQDCĐ thành phố nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết