27/09/2022 - 22:15

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Bình Thủy và huyện Vĩnh Thạnh 

(CT) - Chiều 27-9-2022, Ðoàn đại biểu Quốc hội (ÐBQH) TP Cần Thơ, gồm: ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ÐBQH TP Cần Thơ; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Ðào Chí Nghĩa, Phó trưởng Ðoàn chuyên trách Ðoàn ÐBQH TP Cần Thơ, đã tiếp xúc cử tri phường Long Tuyền, quận Bình Thủy.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, thay mặt Ðoàn ÐBQH thành phố, báo cáo với cử tri dự kiến nội dung và chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, sắp diễn ra và kết quả hoạt động của Ðoàn ÐBQH đơn vị TP Cần Thơ trong thời gian qua.

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ và bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng quà hộ nghèo trên địa bàn quận Bình Thủy. Ảnh: K. XUÂN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Long Tuyền kiến nghị đến Chính phủ, các bộ, ngành và TP Cần Thơ về việc bảo mật thông tin cá nhân khi tích hợp các loại giấy tờ của công dân vào căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, về việc xử lý tình trạng giả danh để nhắn tin, gọi điện đe dọa, đòi nợ vay... Nhiều cử tri cũng nêu ý kiến về mức học phí đại học tăng cao, gây khó khăn cho nhiều gia đình nghèo; tình trạng thiếu thuốc điều trị tại các cơ sở y tế; giá cả vật tư nông nghiệp tiếp tục tăng cao, trong khi giá các mặt hàng nông sản không tăng, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân… Cử tri kiến nghị Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu để sớm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở phường và khu vực...

Phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri, ông Lê Quang Mạnh khẳng định, những ý kiến, vấn đề của cử tri đặt ra là vấn đề lớn, rất xác đáng và tác động đến số đông. Lãnh đạo thành phố đã và đang quyết liệt xử lý triệt để các loại tội phạm liên quan đến đòi nợ vay, tội phạm trên không gian mạng... Lãnh đạo thành phố cũng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế... Chính phủ và TP Cần Thơ tập trung quản lý, điều hành để kiềm chế tăng giá các vật tư nông nghiệp và tạo đầu ra cho nông sản...

Dịp này, Ðoàn ÐBQH đơn vị TP Cần Thơ trao tặng 15 phần quà đến hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường; mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.

* Chiều cùng ngày, các ÐBQH thuộc Ðoàn ÐBQH TP Cần Thơ, gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Ðại học Cần Thơ đến tiếp xúc cử tri (TXCT) tại huyện Vĩnh Thạnh. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố; Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Thạnh… cùng dự.

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh trình bày các ý kiến, kiến nghị với các ĐBQH. Ảnh: P.TRUNG

Tại buổi TXCT, ông Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV; báo cáo hoạt động của Ðoàn ÐBQH thành phố từ kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đến nay. Dịp này, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn ma túy. Một số cử tri kiến nghị cần có giải pháp nâng cao đời sống của nông dân trước những khó khăn do giá vật tư nông nghiệp cao, hàng hóa không tiêu thụ được; cần có thêm chính sách hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị sớm xây dựng hệ thống bờ kè ven sông Cái Sắn để hạn chế tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân; đồng thời, phản ánh hệ thống đường giao thông nhiều nơi xuống cấp, nhất là tuyến đường kênh E…

ÐBQH Nguyễn Thanh Phương và lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thạnh đã giải đáp các thắc mắc của cử tri. Ðồng thời, tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo, phản ánh đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

KIM XUÂN - PHẠM TRUNG

 

Chia sẻ bài viết