07/07/2021 - 07:29

Đại biểu HĐND TP Cần Thơ các đơn vị quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, huyện Phong Điền tiếp xúc cử tri 

(CT) - Ngày 6-7, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ các đơn vị quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, huyện Phong Điền tiếp xúc cử tri.

Các đại biểu HĐND TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri hai phường Thới Bình và Cái Khế. Ảnh: Q. THÁI

Các đại biểu HĐND TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri hai phường Thới Bình và Cái Khế. Ảnh: Q. THÁI

* Tại phường Thới Bình, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ các đơn vị quận Ninh Kiều gồm: ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; ông Huỳnh Văn Ri, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố và ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, cùng các đại biểu HĐND quận Ninh Kiều, đã tiếp xúc cử tri hai phường Thới Bình và Cái Khế (quận Ninh Kiều).

Tại hội nghị, đại diện các đại biểu HĐND thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố, HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026; tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố và quận Ninh Kiều trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai của HĐND thành phố và HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri 2 phường đã đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo thành phố trong ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân; nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay đạt mức tăng trưởng khá, cuộc sống người dân ổn định. Tuy nhiên, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, cử tri đề nghị ngành chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. Cử tri kiến nghị các đại biểu HĐND thành phố và quận có ý kiến với ngành chức năng có biện pháp ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, làm mất mỹ quan đô thị; giải quyết tình trạng ngập nghẹt ở một số khu dân cư. Đồng thời, rà soát, xem xét xóa các quy hoạch treo, quy hoạch lại một số khu vực trung tâm thành phố, đảm bảo phát triển đô thị hài hòa, văn minh hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, kêu gọi bà con phối hợp chặt chẽ với chính quyền, kịp thời phát hiện những trường hợp chưa khai báo y tế, nhất là những người về từ vùng dịch; nêu cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh để tự bảo vệ sức khỏe bản thân, người thân gia đình và cộng đồng dân cư. Thành phố đang tham mưu Chính phủ phê duyệt tích hợp các quy hoạch phát triển đô thị, kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất. Khi Thủ tướng phê duyệt, thì các quy hoạch treo sẽ xóa bỏ. Từ nay đến cuối năm, thành phố vừa cố gắng giữ vững thế trận phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nhất là những người thu nhập thấp.

* Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ và các đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Bình Thủy cùng các đại biểu HĐND quận Bình Thủy đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường An Thới và phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy trước kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.  

 Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND thành phố báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND TP Cần Thơ và quận Bình Thủy; tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai... Qua đó, cử tri đề nghị các đại biểu HĐND thành phố và quận kiến nghị ngành chức năng xử lý nghiêm tình trạng san lấp kênh, rạch, xây dựng trái phép và vấn đề quản lý đất công; cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, áp giá đền bù và hỗ trợ tái định cư phù hợp; quan tâm nạo vét kênh rạch tránh ngập ngẹt gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời xem xét tăng mức hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố, tổ dân phố, gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh; tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm tình trạng tập trung đông người tại các dịch vụ ăn uống. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công nâng cấp tuyến đường Cách mạng Tháng 8 thuộc địa bàn quận; Nhà nước sớm có biện pháp hoàn thiện bến đò du lịch Cồn Sơn, nơi xử lý rác thải, trồng trụ và kéo điện cho các hộ dân nuôi cá trên sông, mở rộng đường đi vào Cồn Sơn. Đề nghị xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, công tác khám chữa bệnh, vấn đề bảo hiểm y tế...

Cử tri xã Giai Xuân, huyện Phong Điền kiến nghị các vấn đề bức xúc. Ảnh: HỒNG VÂN

* Cùng ngày, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đại biểu HĐND thành phố đơn vị huyện Phong Điền và đại biểu HĐND huyện Phong Điền tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố và HĐND huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Giai Xuân.

 Tại chương trình TXCT, đại biểu HĐND thành phố và huyện Phong Điền đã thông qua báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; thông tin tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố và HĐND huyện.

Dịp này, cử tri xã Giai Xuân kiến nghị các cấp lãnh đạo tiếp tục xem xét đầu tư, nâng cấp tuyến đường tỉnh 918, từ cầu Lộ Bức đến phường Long Tuyền; xây dựng tuyến lộ 917;… Đồng thời, đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm gia cố các đập tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân sản xuất nông nghiệp, bảo vệ vườn cây ăn trái. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cử tri đề nghị lãnh đạo địa phương cần xử lý quyết liệt, kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch và từ các tỉnh thành khác. Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn các cấp, các ngành cần quan tâm nâng mức chi hoạt động cho cán bộ cấp xã, ấp; quan tâm việc cung cấp nước sạch để đảm bảo sinh hoạt cho người dân; giải quyết bất cập trong việc mua bảo hiểm y tế;… Đại biểu HĐND thành phố và huyện Phong Điền đã giải trình các kiến nghị và thông tin thêm các vấn đề cử tri quan tâm.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết