28/04/2023 - 21:54

Đặc sắc đêm khai hội Bánh dân gian Nam Bộ 

(CTO) - Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X - năm 2023 chính thức khai mạc vào tối 28-4 tại Quảng trường quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Tiết mục "Người sống mãi trong lòng miền Nam" trong chương trình nghệ thuật.

Tiết mục "Người sống mãi trong lòng miền Nam" trong chương trình nghệ thuật.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia lễ hội.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia lễ hội.

Đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, trao hoa và biểu trưng tặng các nhà tài trợ, đại diện hình ảnh cho lễ hội.

Đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, trao hoa và biểu trưng tặng các nhà tài trợ, đại diện hình ảnh cho lễ hội.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 28-4 đến ngày 2-5, với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị Bánh dân gian Nam Bộ”.

Hàng ngàn du khách đến với lễ hội trong ngày đầu diễn ra.

Hàng ngàn du khách đến với lễ hội trong ngày đầu diễn ra.

Với quy mô khoảng 300 gian hàng, lễ hội gồm các hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán các loại bánh dân gian, ẩm thực, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền; khu gian hàng thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm...

Nghệ nhân làm bánh giao lưu với khách tham quan.

Nghệ nhân làm bánh giao lưu với khách tham quan.

Có khoảng 100 loại bánh dân gian được giới thiệu tại lễ hội lần này. Hội thi Bánh dân gian trong khuôn khổ lễ hội có 27 đơn vị của 11 tỉnh, thành phố trong cả nước đăng ký dự thi, với 121 nghệ nhân tham gia chế biến, trình diễn 73 món bánh.

Bánh dân gian hội tụ tại lễ hội.

Bánh dân gian hội tụ tại lễ hội.

Du khách thưởng thức bánh ngon Nam Bộ.

Du khách thưởng thức bánh ngon Nam Bộ.

Bên cạnh các hoạt động chính, lễ hội còn có nhiều hoạt động hưởng ứng như chương trình "Trò chơi dân gian", chương trình "Bánh dân gian và tuổi thơ", các đêm biểu diễn thời trang, nghệ thuật phục vụ khách tham quan.

Lễ khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ và chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5) và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) diễn ra hoành tráng, đặc sắc, tạo ấn tượng với hàng ngàn khán giả.

Liên khúc "Đất Việt tiếng vọng ngàn đời - Hào khí Việt Nam" mở màn chương trình nghệ thuật.

Liên khúc "Đất Việt tiếng vọng ngàn đời - Hào khí Việt Nam" mở màn chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật gồm 2 phần: "Hương vị phương Nam" và "Vang mãi bản hùng ca".

Một tiết mục về bánh được dàn dựng ấn tượng.

Một tiết mục về bánh được dàn dựng ấn tượng.

Hình ảnh chiếc bánh qua điệu múa uyển chuyển.

Hình ảnh chiếc bánh qua điệu múa uyển chuyển.

"Hương vị phương Nam" gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc giới thiệu về sự phong phú của bánh dân gian Nam Bộ, giá trị văn hóa của những chiếc bánh mang hương vị phương Nam.

Tiết mục "Đất nước trọn niềm vui".

Tiết mục "Đất nước trọn niềm vui".

"Vang mãi bản hùng ca" phác họa lại thời khắc thiêng liêng của dân tộc, ngày 30-4-1975, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, hấp dẫn, chương trình làm nổi bật nội dung xuyên suốt là tinh thần yêu nước, lòng tự hào truyền thống hào hùng dân tộc cùng với khát vọng vươn cao, vươn xa của TP Cần Thơ.

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ sẽ diễn ra đến hết ngày 2-5-2023.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết