31/08/2022 - 21:18

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc khải hoàn” 

(CTO) - Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), tối 31-8, tại công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều), Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm TP Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi khúc khải hoàn”.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo người dân thành phố đến dự xem chương trình nghệ thuật.

Với chủ đề “Vang mãi khúc khải hoàn”, chương trình nghệ thuật gồm 2 phần: “Từ mùa thu ấy” và “Cần Thơ trên chặng đường mới”.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng, cuốn hút người xem. Các tiết mục đã phác họa những ngày tháng của mùa thu lịch sử cách nay 77 năm, cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Sự phát triển, hội nhập của đất nước nói chung, TP Cần Thơ nói riêng, trong cuộc sống hôm nay cũng được thể hiện bằng những tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Tham gia biểu diễn trong chương trình có các nghệ sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh, Nhà hát Tây Đô, Đoàn Văn công Quân khu 9, Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ...

Tiết mục mở đầu chương trình tái hiện những ngày tháng Tám lịch sử cách đây 77 năm.

Tiết mục ca múa “Lời Người sáng mãi muôn đời” ca ngợi Bác Hồ kính yêu.

Tốp ca “Hát về người lính đảo xa”.

Các em thiếu nhi mang đến tiết mục vui tươi, hồn nhiên.

Nhiều tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước được trình diễn đầy màu sắc.

Múa độc lập “Những chặng đường mới”.

Nghệ sĩ Lê Duy - Hồng Thủy trình diễn bài ca cổ “Nét duyên thầm” ca ngợi vẻ đẹp của TP Cần Thơ thân yêu.

Tiết mục chào kết chương trình.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết