Hạnh phúc nào bằng sau cơn "vượt cạn" đầy thử thách, mẹ được nghe tiếng khóc của con thơ, được ngắm nhìn con, ôm con vào lòng. Từ giây phút đó, con sẽ được ở trong vòng tay của mẹ, nằm trên ngực mẹ, để mẹ nghe nhịp thở đều đặn của con, cảm nhận con đang dần thích nghi với môi trường bên ngoài bụng mẹ, lớn lên từng giờ
Đến Khoa Sơ sinh BV Phụ sản TP Cần Thơ, bạn sẽ bắt gặp những hình ảnh vô cùng xúc động và vui mắt. Mẹ của sản phụ chia sẻ, nếu không tận mắt chứng kiến, chắc bà không tin là việc thật. Đó là hình ảnh trên giường bệnh, các ông bố, bà mẹ nằm ngay thẳng, ngực để trần, các thiên thần bé bỏng vừa mới chào đời vài ngày tuổi của họ nằm phía trên. Ở phòng dịch vụ số 2, chị Phan Thị Bình (41 tuổi, ở quận Bình Thủy) đang mân mê bàn tay nhỏ xíu của con trai út mới ba tuần tuổi đời say sưa giấc nồng trên người mẹ. Cái miệng xinh xắn hé mở như miệng chú sẻ non, lâu lâu lại chóp chép hướng về bầu vú mẹ căng mọng sữa. Chị Bình kể, chị có dấu sanh khi thai mới 32 tuần tuổi, sanh thường bé trai 2kg trong tình trạng bé bị suy hô hấp, da tẩm nhuộm phân su. Ngày đầu sau sinh, bé thiếu máu nặng, được truyền máu. Sau đó, bác sĩ hướng dẫn mẹ thực hiện da kề da ngay tại phòng sinh, giúp bé ổn định thân nhiệt và hô hấp. Chị Bình chia sẻ: "Con trai tôi nhẹ cân, lúc đầu cháu thở rất nhẹ, khiến tôi lo lắng. Nhờ ấp kangaroo, từng ngày trôi qua, tôi cảm nhận nhịp thở của cháu mạnh dần theo nhịp thở của tôi, cháu mạnh khỏe hơn, phát triển tốt hơn. Giờ cháu đã bú giỏi, biết đòi mẹ cho bú khi đói".

Bác sĩ hướng dẫn mẹ thực hiện da kề da cho con.
Không chỉ mẹ "ấp" con, mà các ông bố cũng chia sẻ công việc thú vị này, vừa tiếp thêm sức mạnh cho con, vừa gắn kết tình cha con. Bé Nguyễn Hoàng Khang - con của vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Lộc và chị Võ Thị Hồng Nhung (ở tỉnh Vĩnh Long) cũng được cha mẹ luân phiên nhau thực hiện da kề da với bé. Bé Khang chào đời khi mới được 29 tuần thai, với cân nặng 1,9kg, bị suy hô hấp nặng, bệnh màng trong giai đoạn 3. Bé được hồi sức tích cực 18 ngày tại phòng ICU. Thời gian đó cha mẹ bé thực hiện ấp kangaroo cho bé mỗi tối. Sau đó bé được chuyển ra phòng ngoài, tiếp tục chăm sóc và duy trì ấp kangaroo. Nhờ vậy, bé tiến triển tốt, hiện bú mẹ giỏi, hô hấp ổn định, tăng cân tốt, có thể theo dõi xuất viện. Anh Lộc vừa ấp con, vừa vui vẻ chia sẻ: "Ôm con vào lòng, tôi cảm nhận tình cảm cha con thiêng liêng, muốn truyền cho con sức mạnh người đàn ông, để con thêm khỏe, mau xuất viện, về với gia đình ở quê nhà. Vợ tôi đã vượt cạn mệt nhọc, tôi muốn góp công mình chăm sóc cho con, thể hiện trách nhiệm người chồng, người cha".
Tại phòng ICU, chị Nguyễn Thị Thu Phương đang thủ thỉ với đứa con yêu thương. Chị Phương sinh non tháng khi thai mới 29 tuần tuổi, cân nặng 1,2kg. Vừa chào đời, bé bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt, hạ đường huyết. Các bác sĩ bóp bóng, giúp bé thở, hướng dẫn mẹ ấp kangaroo ngay sau sinh, kết hợp cho bé thở Ncpap, truyền dịch tại phòng sinh. Qua 2 giờ theo dõi mẹ và bé, tình trạng ổn định, được chuyển lên Khoa Sơ sinh và tiếp tục cho ấp kangaroo. Hiện sức khỏe bé tiến triển tốt.
Bác sĩ Lý Thị Bé Lan - phụ trách chương trình Da kề da tại Khoa Sơ sinh BV Phụ Sản TP Cần Thơ, cho biết, BV vừa mới triển khai kỹ thuật da kề da một thời gian ngắn với ghi nhận ban đầu đem lại nhiều lợi ích to lớn cho trẻ. Da kề da được thực hiện đối với tất cả trẻ sinh ra tại BV, ngay sau khi vừa mới chào đời. Bé được đặt trên ngực mẹ, để mẹ truyền hơi ấm, giúp bé cân bằng thân nhiệt, ổn định hô hấp và bú mẹ sớm hoàn toàn. Kangaroo là một hình thức của da kề da, dành cho các trẻ sinh non tháng, nhẹ cân. Trẻ được đặt ở tư thế thẳng đứng, áp sát vào ngực mẹ, má của bé áp vào da ngực mẹ, hai chân dang ra dưới vú mẹ. Việc thực hiện da kề da ngay vừa sau sinh mang lại nhiều lợi ích cho các bé: Ổn định thân nhiệt của bé, hô hấp ổn định; giúp bé bú mẹ, hấp thu dinh dưỡng tốt; tăng thời lượng bé ngủ sâu. Đồng thời để da bé tiếp xúc được với các loại vi khuẩn có lợi trên cơ thể mẹ, giúp bé cải thiện sức đề kháng, tăng khả năng chống nhiễm trùng. Đặc biệt, da kề da giúp gắn kết tình cảm cha mẹ với con cái ngay từ những giây phút đầu tiên bé vừa mới chào đời, giúp trẻ phát triển tốt hơn về tâm sinh lý. Bác sĩ Lý Thị Bé Lan khuyến cáo, đối với những trẻ sinh non tháng, nhẹ cân, sau khi xuất viện, các mẹ cứ tiếp tục ấp bé đến khi đạt 40 tuần tuổi thai; tái khám theo lịch.
Khoa Sơ sinh - BV Phụ Sản TP Cần Thơ tiếp nhận, điều trị và chăm sóc các bé sơ sinh nội viện và ngoại viện có bệnh lý dưới 1 tháng tuổi. Thời gian qua, Khoa tiếp nhận và điều trị hiệu quả nhiều trường hợp bé sinh non, nhẹ cân. Các y, bác sĩ tích cực theo dõi, chăm sóc, tư vấn và tạo mọi điều kiện để bé sơ sinh non tháng được áp dụng phương pháp da kề da với mẹ ngay sau sinh.
Bài, ảnh: Thu Sương