25/03/2013 - 22:17

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT CẦN THƠ

Đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, đáp ứng thị trường lao động

Giờ học của sinh viên Trường Cao đẳng
Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ.

Kỳ thi tuyển sinh 2013, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ dù không tăng chỉ tiêu nhưng mở thêm ngành nghề mới, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Đi đôi với đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, trường còn tập trung đầu tư nguồn lực, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo đáp ứng thị trường lao động...

Thêm nhiều ngành học mới

Năm 2013, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ sẽ tuyển 2.400 sinh viên cho các ngành cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chính quy; trong đó tuyển 1.200 sinh viên cho 10 ngành đào tạo bậc cao đẳng hệ chính quy. Thầy Huỳnh Ngọc Chinh, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết: “So với năm 2012, chỉ tiêu tuyển sinh năm nay cơ bản ổn định. Trường mở thêm 2 ngành mới là kinh doanh thương mại dịch vụ, công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm. Ngoài ra, trường đang làm thủ tục xin mở một số mã ngành trung cấp là dịch vụ thú y, dịch vụ pháp lý, bệnh học thủy sản...” .

Theo thầy Huỳnh Ngọc Chinh, việc mở các ngành, chuyên ngành mới ở trường nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội TP Cần Thơ và ĐBSCL, là cơ sở để trường xây dựng chương trình đào tạo ở bậc cao hơn. Chẳng hạn, Dịch vụ pháp lý là một trong những ngành mới, là cơ sở để phát triển ngành đại học Luật trong tương lai, đúng định hướng phát triển chung của trường.

Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Vài năm trở lại đây, tình hình tuyển sinh ở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ khởi sắc rõ nét. Có nhiều nguyên nhân giúp trường ổn định nguồn tuyển, như: trường công lập, có quá trình hình thành phát triển khá lâu, sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo địa phương... Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là trường đã “bấm” trúng nhu cầu học tập của người dân. Đi đôi với mở ngành mới, trường đã tăng cường đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo. Theo thầy Trần Thanh Liêm, Phó Hiệu trưởng Trường, ngoài cơ sở 1, trường đang tập trung phát triển cơ sở 2 (khu thực nghiệm) ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ để phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng,... Đến cơ sở 1 của trường (đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều), sẽ nhận thấy sự “thay da, đổi thịt” của ngôi trường có bề dày hơn 55 năm phát triển. Khuôn viên trường rợp bóng mát, với dãy phòng học 2-3 tầng, thư viện điện tử hiện đại, nhà thi đấu đa năng khang trang. Hầu hết, các phòng học, nghiên cứu, hội thảo đều được trường đầu tư nhiều trang thiết bị mới, gần 100% phòng học đều có màn hình LCD, máy chiếu...

Đi đôi với việc đầu tư cơ sở vật chất, trường còn tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giảng viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Để khuyến khích cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ, trường tạo điều kiện về thời gian, bố trí lịch nghiên cứu, làm việc, giảng dạy hợp lý, hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ đi học. Đồng thời, tranh thủ nguồn kinh phí đào tạo từ các chương trình, đề án của thành phố, Trung ương, tạo điều kiện cho giảng viên học sau đại học... Trường hiện có 185 cán bộ, giảng viên (76% giảng viên có trình độ sau đại học), đủ đáp ứng yêu cầu giảng dạy hơn 6.200 học sinh, sinh viên. Thầy Trần Thanh Liêm nói: “Trường “cam kết” với xã hội, “sản phẩm” của trường phải đáp ứng nhu cầu xã hội; đảm bảo sinh viên ra trường sẽ tìm được việc làm. Những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc sẽ được trường giới thiệu có việc làm sau khi tốt nghiệp”. Thầy Nguyễn Hồng Thanh, Phó Phòng Đào tạo trường, nói thêm: “Trường tăng cường liên hệ với các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho sinh viên; phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm để sinh viên có cơ hội chọn việc làm phù hợp... Hằng năm, 80%-85% sinh viên cao đẳng có việc làm sau khi tốt nghiệp”.

Với những cách làm thiết thực: tăng nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và con người, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp... Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Cần Thơ đã tạo dựng lòng tin đối với xã hội.

Bài, ảnh: BÍCH KIÊN

Chia sẻ bài viết