11/10/2019 - 07:18

Cứu sống hai bệnh nhân nguy kịch do vỡ túi phình động mạch chủ bụng 

(CT) - Ngày 10-10-2019, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các thầy thuốc đã cứu sống hai bệnh nhân nguy kịch do vỡ túi phình động mạch chủ bụng kích thước to.

Bệnh nhân Vinh đang được theo dõi, điều trị. Ảnh: BV cung cấp

Bệnh nhân Lê Văn Vinh, 49 tuổi ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, nhập viện sáng 7-10-2019 vì đột ngột đau bụng dữ dội quanh rốn kèm khối u lớn quanh rốn đập theo nhịp tim, huyết áp thấp. Qua thăm khám, các bác sĩ xác  định đây là tình trạng cấp cứu về ngoại khoa nên tiến hành thực hiện khẩn các cận lâm sàng, kết quả vỡ phình động mạch chủ bụng.

Bệnh nhân lên phòng mổ chuẩn bị gây mê, huyết áp không đo được, mạch 150-160 lần/phút. Các bác sĩ mở bụng, cắt túi phình vỡ, dùng ống mạch máu nhân tạo thay ghép vào đoạn động mạch chủ bị vỡ. Sau 4 giờ phẫu thuật và truyền tổng cộng 7 đơn vị chế phẩm máu (4 hồng cầu lắng, 3 huyết tương), bệnh nhân dần ổn định.

Trước đó 3 ngày, các thầy thuốc đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Đặng Hồng Của, 69 tuổi, ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cũng nhập viện vì các biểu hiện giống bệnh nhân Vinh. Bệnh nhân được chẩn đoán phình động mạch chủ bụng sát động mạch thận dọa vỡ, tiến hành hội chẩn khẩn chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ dùng ống mạch máu nhân tạo thay ghép vào đoạn động mạch chủ bị vỡ.

Việc phát hiện sớm phình động mạch chủ bụng có thể thực hiện qua thăm khám định kỳ, siêu âm mạch máu. Khi phát hiện có phình mạch máu, người dân nhanh chóng đến bệnh viện có bác sĩ chuyên khoa về mạch máu để được điều trị kịp thời.

H.HOA

Chia sẻ bài viết