21/07/2020 - 10:18

Cựu chiến binh tham gia bảo đảm an toàn giao thông 

Hội CCB xã Trường Long phối hợp với các lực lượng kẻ vạch, cắm biển quy định vị trí buôn bán trên tuyến đường tỉnh 926.

Theo ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Trường Long, huyện Phong Ðiền, địa bàn xã có nhiều tuyến đường chính như: đường tỉnh 926 và các tuyến đường Ông Hào, Vàm Bi ngang qua; đồng thời, tại địa phương có nhiều tuyến đường giao thông nông thôn mặt rộng 4m. Do vậy, phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn nhiều; trong khi đó, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người dân chưa cao. Vì thế, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể luôn quan tâm công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT). 5 năm qua, Hội CCB xã triển khai thực hiện nhiều giải pháp góp phần bảo đảm ATGT. Cụ thể, Ban Chấp hành Hội CCB xã chỉ đạo các Chi hội trong tổ chức sinh hoạt hằng tháng, lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên và người thân hội viên nâng cao ý thức chấp hành các quy định về ATGT. Thường trực Hội CCB xã phối hợp Ban Giám hiệu Trường THCS Trường Long tuyên truyền, giáo dục cho học sinh Luật Giao thông đường bộ và các quy định an toàn khi tham gia giao thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ theo định kỳ hằng tháng. Nhờ vậy, hội viên và người thân hội viên luôn nhắc nhau khi tham gia giao thông không phóng nhanh vượt ẩu, đánh võng, lạng lách, thực hiện đội nón bảo hiểm… 

Cùng với công tác tuyên truyền, Thường trực Hội phối hợp với Công an xã kẻ vạch hai bên tuyến đường tỉnh 926, đoạn qua trung tâm xã, để quy định vị trí buôn bán của người dân. Ðồng thời, phối hợp với các ngành, đoàn thể xã vận động nhân dân khu vực chợ Trường Long không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán. Ban Chấp hành Hội thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể xã vận động nhân dân phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa hai bên các tuyến đường nhằm xây dựng các tuyến đường sạch - đẹp - an toàn. Ông Nguyễn Văn Thành, hội viên CCB có nhà cạnh đường tỉnh 926, nói: “Hằng tháng, tôi cùng cán bộ, hội viên CCB và người dân tham gia trồng hoa, vệ sinh môi trường; tuyên truyền vận động bà con sinh sống dọc hai bên đoạn đường này không lấn chiếm lề đường. Từ đó, tuyến đường luôn sạch đẹp, thông thoáng, bảo đảm ATGT”. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Hội phối hợp vận động hội viên và người dân hiến đất cùng Nhà nước mở rộng tuyến đường ấp Trường Phú B - Trường Phú 1B dài hơn 4km; đóng góp sửa chữa 5 cây cầu...   

“Hội CCB xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp hội viên và người dân nâng cao hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ, các quy định khi tham gia giao thông nhằm góp phần bảo đảm ATGT trên địa bàn” - ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch Hội CCB xã, khẳng định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết