Trở lại khu vực 7, phường An Thới, quận Bình Thủy vào những ngày đầu năm 2009, chúng tôi bất ngờ trước thành quả của những công trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhiều tuyến hẻm xuống cấp trước đây, nay đã được tu sửa khang trang. Nhất là con hẻm 180, đường Trần Quang Diệu, trước đây do cống rãnh không thông, nước thường xuyên bị ứ đọng, giờ đây đã nâng cấp sạch sẽ, những khoảng đất trống cây cỏ mọc um tùm cũng đã được phát quang thông thoáng. Dọc theo các tuyến hẻm, nhiều hàng quán đua nhau mọc lên, phát triển nhanh... Nhiều người dân tỏ ra vui mừng khi đời sống kinh tế ngày một đi lên. Chị Dương Thị Thảo, một người dân ở hẻm 180, khu vực 7, bày tỏ niềm phấn khởi: “Nhiều năm qua, do hẻm thấp, cống không thoát nước, mùa mưa nước ngập lênh láng. Mỗi hộ dân phải tự tôn cao nền nhà, vậy mà nước vẫn tràn vào, sợ nhất là sống trong cảnh ẩm thấp, rất dễ sinh bệnh... Giờ thì đường sá, cảnh quang môi trường sạch đẹp, đa số bà con trong khu vực đều thấy được trách nhiệm của mình góp phần xây dựng khu vực văn minh, hiện đại. Cũng nhờ tổ chức Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo cho dân nên được nhân dân đồng lòng ủng hộ”.
Điều người dân địa phương mừng hơn hết là bất kỳ công trình lớn hay nhỏ, Đảng ủy đều chỉ đạo các Chi bộ, tổ nhân dân tự quản tổ chức họp dân, lấy ý kiến, tạo sự thống nhất cao. Đối với những công trình cần huy động sức dân đóng góp nhiều, Đảng bộ chỉ đạo khu vực, tổ tự quản thành lập ban vận động đến từng hộ dân vận động, quyên góp tiền... Trước đây, từ tổ 12 đến tổ 15, người dân chủ yếu sử dụng đường thoát nước lộ thiên. Những năm gần đây, do đường thoát nước quá cũ, thêm vào đó, một số hộ dân xây cất tường rào lấn chiếm, xả rác bừa bãi nên đường thoát nước thường xuyên bị ngập nghẹt. Năm 2007, Đảng ủy khu vực 7 kết hợp cùng với Chi bộ 3 vận động nhân dân đóng góp tiền xây dựng đường thoát nước. Chủ trương đưa ra, đa số người dân đồng tình, nhưng một số hộ cho là mức đóng quá cao, những hộ lấn chiếm đường thoát nước giờ phải tháo dỡ tường rào nên phản đối quyết liệt... Sau những buổi họp dân, đối với những hộ không đồng tình, các đồng chí trong Chi bộ đến nhà giải thích có lý có tình về nghĩa vụ và quyền lợi để bà con hiểu và tự giác thực hiện. Nhiều đảng viên đã xung phong đóng góp tiền trước. Như đảng viên Trần Đức Phương, thương binh ¼, cuộc sống hàng ngày khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào đồng lời của việc bán vé số. Thế nhưng, hưởng ứng chủ trương của Đảng bộ, Chi bộ 3, anh gom góp số tiền dành dụm trên 1,2 triệu đồng để đóng kinh phí làm đường cống thoát nước. Đối với những hộ quá khó khăn, Đảng bộ và chính quyền địa phương xét giảm số tiền đóng góp. Nhờ kiên trì vận động, bà con dần hiểu được ý nghĩa và lợi ích của việc làm lộ, làm cống, nên đồng thuận với chính quyền. Phát huy thành quả đó, Đảng bộ lãnh đạo nhân dân tiến hành chỉnh trang, nâng cấp, lắp đặt hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng ở nhiều tuyến hẻm trên địa bàn khu vực với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Hiện khu vực đã có 100% hẻm được tráng nhựa và bê tông hóa.
 |
|
Nhờ huy động sức dân, hẻm 180, đường Trần Quang Diệu, khu vực 7, phường An Thới, đã được lắp đặt hệ thống thoát nước, tu sửa khang trang. |
Nhiều năm qua, Đảng bộ bộ phận khu vực 7, tập trung xây dựng lề lối, tác phong làm việc theo phương châm “gần dân, sát dân”. Đồng chí Nguyễn Đức Chinh, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 7, bộc bạch: “Để khơi dậy phong trào, chăm lo tốt cho đời sống nhân dân, chúng tôi luôn chỉ đạo chi bộ và chính quyền khu vực củng cố đội ngũ cán bộ, chọn những cán bộ năng nổ, nhiệt tình, có năng lực, có tâm huyết bổ sung vào các chức danh chủ chốt để nâng cao hoạt động của các chi, tổ hội”. Các Đảng ủy viên được phân công phụ trách các Chi bộ, thực hiện nghiêm định kỳ đi cơ sở hàng tuần, lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng, từng bước đưa các Chi bộ đi vào hoạt động nền nếp, chất lượng. Đảng bộ thực hiện làm việc định kỳ với các đoàn thể, kịp thời chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn. Với cách làm này, đã giúp đoàn thể bám sát Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ, phát huy tốt vai trò của mình trong việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Nhất là trong hai năm 2007-2008, từ khi thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy chú trọng gắn Cuộc vận động với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khơi dậy sức chiến đấu của các Chi bộ, phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Điển hình như trước đây, Chi ủy Chi bộ 2, trong quá trình công tác chưa thật sự gần gũi nhân dân, từng đảng viên chưa thể hiện hết vai trò tiền phong gương mẫu của mình, nên việc huy động sức dân xây dựng các công trình giao thông còn hạn chế. Thông qua sự góp ý của nhân dân, Đảng bộ đã chỉ đạo Chi bộ nghiêm túc rút kinh nghiệm, đặc biệt là kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Chi ủy, kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc. Hoặc như, trước đây, công tác tiếp dân của khu vực còn nhiều hạn chế. Cán bộ khu vực ít có mặt thường xuyên ở nhà thông tin để phục vụ nhân dân. Từ khi thực hiện Cuộc vận động, nhất là tiếp cận tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, nhiều cán bộ khu vực đã sửa đổi tác phong làm việc, trong giờ hành chính luôn phân công người trực tại Nhà thông tin để kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của người dân.
Chi bộ 3, trực thuộc Đảng bộ bộ phận khu vực 7, nhiều năm liền đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Anh Lê Sỹ Lý, Bí thư Chi bộ 3, cho biết: “Tất cả đảng viên trong chi bộ đều được học tập quán triệt các chuyên đề về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong các buổi họp lệ, Chi ủy còn đọc những mẩu chuyện, lời dạy của Bác cho đảng viên nghe, rồi thảo luận, phân tích... giúp cho các đảng viên thấm nhuần lời dạy của Người...”. Qua triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Nhiều cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên đã phát huy vai trò của mình, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện như nâng cấp lộ, hẻm, dọn vệ sinh môi trường, tổ chức nhiều phong trào thiết thực như: xây dựng nhà tình thương, hùn vốn xoay vòng hỗ trợ đoàn viên, hội viên thoát nghèo, chăm lo, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học...
Anh Nguyễn Minh Hùng, tổ trưởng tổ Đảng tổ 15, kể: “Sự đổi mới của Chi bộ bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt lệ, tiếp thu các ý kiến đóng góp, nhận xét của quần chúng nhân dân, tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, nghiêm túc sửa sai”. Trong các buổi họp lệ Chi bộ, các đảng viên thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình, giúp nhau cùng tiến bộ. Chi ủy thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt dư luận, những phản ánh của nhân dân về những sai phạm của đảng viên để kịp thời chấn chỉnh. Cụ thể, đầu năm 2008, khi nghe người dân phản ánh, đảng viên L.V.H. hay rượu chè say sưa, gây gổ với vợ con. Qua quá trình xác minh đúng sự việc, Chi bộ đã nhắc nhở, phê bình, giúp anh H. từng bước sửa chữa khuyết điểm. Đặc biệt, thông qua đợt lấy ý kiến quần chúng đóng góp cho đảng viên, Chi bộ đã tiến hành họp rút kinh nghiệm về công tác điều hành lãnh đạo, nhắc nhở các đồng chí còn hạn chế trong công việc, chưa thật sự gần gũi, gắn bó với phong trào, với nhân dân. Nhờ nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm, kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc, phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong vận động nhân dân, trong năm vừa qua, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận khu vực 7, phường An Thới đã lãnh đạo thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thực hiện nhiều công trình phúc lợi công cộng, bộ mặt tổ, khu vực ngày càng đổi mới. Nhiều năm liền khu vực 7 được công nhận là khu dân cư tiên tiến.
Qua thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần giúp Đảng bộ bộ phận khu vực 7, phường An Thới, từng bước chấn chỉnh công tác xây dựng Đảng. Nếu như 2007, có 1 đảng viên bị kỷ luật, thì đến năm 2008, toàn đảng bộ không có đảng viên vi phạm tư cách. Năm 2008, 4/4 Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, riêng chi bộ 3 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, góp phần để Đảng bộ bộ phận khu vực 7 giữ vững thành tích, 3 năm liền được công nhận danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Theo đồng chí Nguyễn Đức Chinh, trong thời gian tới Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trọng tâm là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên và nhân dân về những nội dung và giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, giữ gìn đoàn kết, kỷ luật, sửa đổi lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm với tập thể, cộng đồng, tích cực góp phần giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội toàn diện và bền vững.
Bài, ảnh: SỸ KHANG