10/10/2011 - 08:53

Cuộc bứt phá từ đồng đất

* TUYẾT NHUNG- MỸ HOA

Bài cuối: CẦN NHIỀU TRỢ LỰC ĐỂ NÔNG DÂN LÀM GIÀU

Có thể nói, phần lớn các mô hình sản xuất của người nông dân được đánh giá là kém bền vững do sản xuất thiếu sự định hướng chung, thiếu sự gắn kết chặt chẽ để tìm đầu ra ổn định... Thực tế này đòi hỏi cần nhiều sự trợ lực của các ngành hữu quan trong thời gian tới để ngày càng có nhiều nông dân ở TP Cần Thơ thực sự làm cuộc bứt phá ngoạn mục từ đồng đất, làm giàu chính đáng...

TRỢ LỰC BẰNG ĐỊNH HƯỚNG TỐT

 Cần thêm nhiều trợ lực để nông dân làm giàu. Ảnh: MỸ HOA

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, hiện nay, phần lớn nông dân sản xuất theo tập quán nhỏ lẻ, quy mô gia đình, thiếu tập trung và không đồng bộ... Trong khi đó, nhu cầu thị trường là sản xuất cần phải gắn liền thương hiệu, chất lượng nông sản... Do đó, thời gian tới cần xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, đa dạng theo hướng hàng hóa tập trung, hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường là mục tiêu đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, cho biết: Muốn hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, trước tiên cần nâng cao trình độ sản xuất của người nông dân. Thời gian tới, ngành nông nghiệp thành phố sẽ tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, cung cấp những thông tin khoa học kỹ thuật mới, giúp tăng hiệu quả sản xuất cho nông dân. Đồng thời, ngành nông nghiệp khuyến khích người nông dân đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, tổ chức sản xuất hàng hóa tập trung theo xu hướng thị trường và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giảm chi phí, nâng cao chất lượng và giá thành sản phẩm. Trong đó, vấn đề liên kết “4 nhà” sẽ được đặt lên hàng đầu trong quá trình lời giải cho bài toán tăng thu nhập cho người nông dân. Ngoài ra, từng ngành sản xuất cũng cần có những định hướng tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Điển hình: Trong lĩnh vực sản xuất lúa, thành phố tiến tới xây dựng hệ thống giống 3 cấp, kết hợp với các viện, các trại, câu lạc bộ sản xuất giống tìm nguồn giống tốt (lúa thơm, lúa đặc sản...), năng suất và chất lượng cao nhằm đảm bảo trên 70% giống sản xuất lúa thường xuyên cho nông dân. Để sản xuất lúa đạt hiệu quả cao, thành phố tiếp tục nhân rộng cánh đồng mẫu lớn. Qua đó, hỗ trợ nông dân ứng dụng “3 giảm, 3 tăng”, ứng dụng các thành tựu sinh học, hạn chế phun thuốc để đồng ruộng sạch hơn... Đối với ngành trồng rau, màu và cây ăn trái, thành phố đẩy mạnh phát triển theo hướng chuyên canh tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cây ăn trái, nhất là các loại cây đặc sản mang thương hiệu Cần Thơ như: dâu Hạ Châu, xoài cát... với chất lượng đồng đều đáp ứng nhu cầu thị trường. Xây dựng vùng chuyên canh rau màu an toàn, sạch phục vụ đô thị, với mô hình liên kết tổ hợp tác, hợp tác xã... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu rau sạch, chủ yếu phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu tại chỗ. Ngoài ra, đối với các hộ nông dân ít đất sản xuất ở các quận, huyện cận đô thị, phát triển các ngành nghề phù hợp như: hoa kiểng, hoa màu, sinh vật cảnh... Các động vật đặc sản: ba ba, rắn, rùa, trăn... nhằm nâng cao năng suất, góp phần cải thiện hiệu quả kinh tế cho người nông dân...

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC SẢN XUẤT

Nhu cầu phát triển theo hướng hợp tác xã (HTX) là một trong những xu hướng hiệu quả trong nền kinh tế thị trường hiện nay. HTX là tổ chức kinh tế dân chủ tự nguyện hợp lại thực hiện vì mục đích và lợi ích chung, cùng nhau tham gia các hoạt động kinh tế chung. Vào HTX để mỗi người có thể tăng năng suất sản xuất, tiết kiệm, cùng nhau chia sẻ những ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật sản xuất, chia sẻ những rủi ro có thể gặp, góp phần tăng hiệu quả kinh tế... Ông Nguyễn Quốc Hải, Chủ tịch Liên minh HTX TP Cần Thơ, cho biết: Hiện nay, phong trào phát triển kinh tế tập thể, liên kết trên địa bàn TP Cần Thơ ngày càng được đẩy mạnh, trong đó quan tâm hàng đầu vẫn là những tổ hợp tác nông nghiệp, liên kết nông dân trên từng địa bàn ở các quận huyện.

Tuy nhiên, theo Liên minh HTX TP Cần Thơ, hoạt động kinh tế tập thể, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp của thành phố còn nhiều hạn chế. Một số HTX vẫn còn tồn tại dưới dạng hình thức. Trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, tăng cường liên kết để phát huy lợi thế “sân nhà” của hàng hóa nông sản là việc làm cấp thiết. Chính vì thế, thời gian tới, Liên minh HTX thành phố sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tích cực chủ động xây dựng nhiều mô hình HTX đi sâu vào chất lượng; đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ nông dân những tấm gương điển hình về liên kết hợp tác đạt hiệu quả kinh tế cao. Vận động những hộ nông dân tiêu biểu, sản xuất giỏi chủ trì thành lập HTX, phối hợp cùng các ngành liên quan vận động bà con trong vùng vào HTX. Tạo sự chuyển biến trong đại bộ phận nông dân vào HTX phải xuất phát từ nhu cầu thực tế để người dân thấy được lợi ích và tự nguyện vào HTX. Để trợ lực cho các HTX, nhất là các HTX nông nghiệp, Liên minh HTX dự kiến thực hiện công tác hỗ trợ các HTX xây dựng dự án, mô hình nông nghiệp hiệu quả khả thi để thu hút đầu tư cũng như tiếp cận nguồn vốn vay từ phía các ngân hàng. Tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành liên quan giúp nông dân giải quyết những khó khăn vướng mắc như: tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, của người dân về vốn, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, chuyển giao thêm khoa học công nghệ... Đồng thời, liên minh HTX thành phố tranh thủ đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án thành lập Quỹ hỗ trợ Phát triển HTX nhằm tạo điều kiện cho các tổ hợp tác, HTX phát triển sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả và bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC CHO NGƯỜI NÔNG DÂN

Tổ chức Hội Nông dân (HND) có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, xây dựng nông thôn mới. Chính vì thế, thời gian qua, HND TP Cần Thơ không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, trở thành điểm tựa vững chắc cho người nông dân trong hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Thời gian qua, thông qua các phong trào thi đua, TP Cần Thơ đã công nhận trên 38.285 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đây là lực lượng nòng cốt trong phong trào giúp nông dân làm giàu của TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Chủ tịch HND TP Cần Thơ, cho biết: Hội luôn tích cực tìm kiếm những mô hình mới phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như vị trí đại lý của từng vùng để giúp nông dân phát triển mạnh hơn các mô hình kinh tế hiệu quả. Đối với những hộ nông dân đã thành công từ những mô hình hiệu quả, Hội tăng cường hướng dẫn về mặt khoa học kỹ thuật để nông dân hạn chế chi phí đầu vào tăng giá trị sản lượng đầu ra. Đồng thời, Hội cũng tiếp tục kêu gọi các nguồn vốn hỗ trợ nông dân nhân rộng mô hình để phát triển mạnh hơn nữa các mô hình hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân tăng thu nhập. Kêu gọi những nông dân sản xuất giỏi có những mô hình hiệu quả cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật... để hỗ trợ những hộ nông dân khác trong vùng cùng phát triển. Thời gian tới, HND tiếp tục phát triển, liên tục đổi mới về nội dung phương thức hoạt động, nâng cao vai trò trách nhiệm hoạt động của hội đối với người nông dân. Vận động phong trào hỗ trợ nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, biểu dương những phong trào nông dân sản xuất giỏi, nêu cao những tấm gương vượt khó, vươn lên làm giàu từ nội lực. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhằm tạo thêm điều kiện thuận lợi và cơ hội giúp nông dân năng động sáng tạo, thích nghi với nền nông nghiệp theo hướng cơ chế thị trường, giúp công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả...

* * *

Nông dân với bản chất cần cù, sáng tạo, cùng với sự trợ lực của các ngành hữu quan, hy vọng rằng trong tương lai không xa, trên địa bàn TP Cần Thơ sẽ có nhiều cuộc bứt phá từ đồng đất, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng giàu đẹp.

Chia sẻ bài viết