05/08/2008 - 07:54

Cục Y tế dự phòng hỗ trợ Cà Mau phòng chống dịch sốt xuất huyết

Đoàn Cục y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế do Phó Giáo sư Vũ Sinh Nam, Cục phó làm trưởng đoàn, đã đến làm việc với tỉnh Cà Mau nhằm bàn biện pháp ngăn chặn có hiệu quả dịch sốt xuất huyết đang lan rộng trên khắp địa bàn tỉnh. Đây là địa bàn đứng đầu cả nước về số ca bệnh sốt xuất huyết. Vì vậy, biện pháp ngăn chặn dịch bệnh trong thời điểm này là các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, trong đó đặc biệt là ngành y tế phải tập trung chỉ đạo, cử các đoàn cán bộ y tế trực tiếp về công tác tại cơ sở cho tới khi hết dịch; đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, làm cho mọi người dân có ý thức cảnh giác với loại dịch bệnh nguy hiểm này, qua đó phối hợp tốt với với cán bộ y tế để ngăn chặn dịch bệnh...

Được biết, hiện nay toàn tỉnh Cà Mau có 3.577 ca bệnh sốt xuất huyết. Dịch bệnh đã xuất hiện ở 25 xã. Riêng trong tháng 6 có 1.700 ca bệnh sốt xuất huyết, tháng 7 có 1.900 ca... Trước tình hình trên, trước mắt Bộ Y tế hỗ trợ tỉnh Cà Mau 300 triệu đồng để góp phần cùng với địa phương ngăn ngừa dịch bệnh.

TRẦN THÀNH NÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết